1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mạng lưới hậu cần sâu 100m ở "chảo lửa" khốc liệt nhất Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Những thành phố ngầm bên dưới lòng đất ở miền Đông Ukraine có thể chứa số lượng lớn xe tăng và binh sĩ trong bối cảnh các cuộc giao tranh đang diễn ra khốc liệt tại khu vực này.

Mạng lưới hậu cần sâu 100m ở chảo lửa khốc liệt nhất Ukraine - 1

Các nhạc công của Dàn nhạc giao hưởng Donetsk diễn tập trước buổi hòa nhạc cổ điển ở thành phố Soledar, miền Đông Ukraine vào năm 2007. Buổi hòa nhạc diễn ra ở một mỏ muối ở độ sâu 288m trước 350 khán giả (Ảnh: AFP).

Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tổ chức quân sự tư nhân Wagner, đang dẫn đầu cuộc chiến của Nga giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine. Ông Prigozhin hy vọng Nga có thể kiểm soát "các thành phố ngầm" ở Bakhmut, nơi có thể được sử dụng để chứa một số lượng lớn xe tăng và binh sĩ.

Thành phố Bakhmut đang chứng kiến các cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo Ukrainska Pravda, 90% cư dân Bakhmut đã rời đi, trong khi 8.000 người vẫn ở lại và hàng ngày sống trong cảnh "mưa bom bão đạn".

Quân đội Nga và lực lượng Wagner vẫn đang nỗ lực giành quyền kiểm soát Bakhmut và thành phố Soledar gần đó. Ông Prigozhin cho rằng các hầm mỏ ở Bakhmut và Soledar sẽ mang lại lợi thế cho chiến dịch của Nga ở Ukraine.

"Hệ thống hầm mỏ ở Soledar và Bakhmut, thực chất là một mạng lưới các thành phố ngầm, không chỉ có khả năng chứa những nhóm lớn người ở độ sâu 80-100m, mà còn cả xe tăng và xe chiến đấu bộ binh có thể di chuyển ở đó", ông Prigozhin cho biết.

Mạng lưới hậu cần sâu 100m ở chảo lửa khốc liệt nhất Ukraine - 2

Các nhạc công của Dàn nhạc giao hưởng Donetsk biểu diễn trong một buổi hòa nhạc dưới lòng đất ở Soledar năm 2007 (Ảnh: AFP).

Ông Prigozhin cũng đề cập đến mạng lưới các mỏ muối, hang động và hơn 200km đường hầm bên dưới Bakhmut. Dưới đường hầm còn có căn phòng rộng lớn dưới lòng đất, nơi trước đây được sử dụng để tổ chức các buổi hòa nhạc cổ điển và các trận đấu bóng đá.

Mỏ Soledar còn có các tác phẩm điêu khắc được chạm khắc từ muối, một nhà thờ và trưng bày các công cụ khai thác mỏ. Vào tháng 10/2007, các nhạc sĩ của Dàn nhạc giao hưởng Donetsk đã biểu diễn một buổi hòa nhạc cổ điển trước 350 khán giả.

Theo ông Prigozhin, các kho vũ khí đã được cất giữ dưới lòng đất ở Bakhmut kể từ Chiến tranh thế giới thứ nhất và Bakhmut được coi là một "trung tâm hậu cần quan trọng". Đây được xem là một lợi thế rất lớn của thành phố này.

Một quan chức Nhà Trắng nhận định, Washington tin rằng Nga muốn nắm quyền kiểm soát các mỏ muối và thạch cao trong khu vực vì lý do thương mại, không phải vì quân sự.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một tổ chức tư vấn của Mỹ, nhận định Nga coi trận chiến giành Bakhmut là một nỗ lực nhằm kiểm soát và khai thác các tài nguyên ở khu vực này. ISW cho biết những tuyên bố mới nhất của ông Prigozhin "có thể là nỗ lực nhằm lý giải tốc độ tiến quân chậm chạp của Wagner xung quanh Bakhmut, nhưng cũng có thể lý giải quyết tâm tốn kém và kéo dài nhiều tháng của lực lượng này nhằm thiết lập quyền kiểm soát" Bakhmut.

Mạng lưới hậu cần sâu 100m ở chảo lửa khốc liệt nhất Ukraine - 3

Thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Nỗ lực kéo dài suốt 5 tháng qua của Nga nhằm kiểm soát Bakhmut đã dẫn đến thương vong lớn cho cả hai bên, nhưng thành phố này vẫn là pháo đài quan trọng của Ukraine trong khu vực. Thống đốc Donetsk Pavlo Kyrylenko tuần trước cho biết, hơn 60% diện tích Bakhmut đã bị phá hủy do các cuộc giao tranh.

"Những trận chiến đẫm máu khốc liệt đang diễn ra ở đó. Lực lượng vũ trang Ukraine và đơn vị chỉ huy đang làm mọi cách để gây thiệt hại tối đa cho đối phương về nhân sự và thiết bị", Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên lực lượng miền Đông của Ukraine, cho biết.

Kể từ khi rút khỏi thành phố Kherson vào tháng 11 năm ngoái, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công xung quanh Bakhmut và các khu vực lân cận ở miền Đông Ukraine. Soledar, nơi chỉ cách Bakhmut 10 km về phía đông bắc, là một thành trì quan trọng để Ukraine bảo vệ thành phố đang bị bao vây.

Bakhmut có ý nghĩa chiến lược với cả Nga và Ukraine. Nếu Moscow giành được Bakhmut, họ có thể phá vỡ tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra hướng tiến công cho phía Nga nhằm gây áp lực lên Kramatorsk và Sloviansk - các thành trì chủ chốt của Ukraine ở Donetsk, từ đó kiểm soát hoàn toàn Donetsk.

Với Ukraine, Bakhmut không chỉ là một điểm phòng thủ mà còn là một trong những trung tâm giao thông lớn và cuối cùng ở Donbass còn nằm trong tay Kiev. Tất cả các tuyến tiếp vận của quân đội Ukraine tới Donbass đều phải qua đây.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine