1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia nói bị đe dọa vì vụ ông Kim Jong-nam

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Malaysia ngày 17/3 cho biết nước này đã phải đối mặt với những lời đe dọa trong quá trình xử lý vụ việc liên quan tới cái chết của công dân Triều Tiên Kim Jong-nam suốt thời gian vừa qua.

Ông Kim Jong-nam (Ảnh: AFP)
Ông Kim Jong-nam (Ảnh: AFP)

“Đúng thế, chúng tôi đã bị đe dọa. Tôi không muốn đề cập nhiều hơn đến vấn đề này vì 9 công dân của chúng tôi vẫn đang ở Triều Tiên. Tôi cũng đã đề cập với họ (Triều Tiên) rằng các công dân của họ vẫn đang ở đây (Malaysia)”, Malay Mail Online dẫn lời Phó Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi nói với các phóng viên.

Cũng theo ông Zahid, Malaysia có thể tiến hành những biện pháp trả đũa cứng rắn trước những lời đe dọa trên, nhưng mọi động thái của Malaysia đều phải tính đến những rủi ro mà có thể ảnh hưởng tới mạng sống của công dân hai nước nếu mọi chuyện diễn biến xấu đi. Ngoài ra, phó Thủ tướng Malaysia cho biết chính phủ nước này vẫn luôn có những nhà lãnh đạo sáng suốt và họ sẽ không phản ứng theo kiểu “ăn miếng trả miếng” như vậy.

“Miễn là họ đối xử tốt với công dân của chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ đối xử tốt với công dân của họ”, ông Zahid nói, đồng thời khẳng định Malaysia sẽ luôn tôn trọng các quan chức nước ngoài nếu họ đối xử tốt với người dân Malaysia.

Sau những vụ lùm xùm xảy ra gần đây, Phó Thủ tướng Zahid nhấn mạnh Malaysia không muốn trở thành địa bàn hoạt động của các loại tội phạm quốc tế.

“Chúng tôi không muốn đất nước chúng tôi trở thành gạch lót đường hay trở thành nơi để ai đó tiến hành các vụ phạm tội hay bạo lực quốc tế. Tôi kêu gọi người dân hay đoàn kết, gạt sang một bên mọi sự khác biệt về chính trị, tôn giáo và sắc tộc vì lợi ích chung của đất nước”, ông Zahid nhấn mạnh.

Malaysia hiện đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế sau cái chết của công dân Triều Tiên nghi bị sát hại bằng chất độc thần kinh tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2. Giới chức Malaysia cho biết, dựa trên kết quả xét nghiệm ADN và đối chiếu với mẫu do người nhà cung cấp, họ xác nhận nạn nhân là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bình Nhưỡng cho đến nay vẫn chỉ xác định người đàn ông bị thiệt mạng tại Malaysia là Kim Chol và yêu cầu trao trả thi thể. Trong khi đó, Malaysia cho biết người nhà ông Kim Jong-nam đã trao toàn quyền xử lý thi thể cho chính phủ nước này. Thi thể ông Kim Jong-nam hiện đang được ướp để bảo quản tại bệnh viện Kuala Lumpur.

Những căng thẳng trong quan hệ ngoại giao khiến Malaysia và Triều Tiên liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt lẫn nhau, trong đó có lệnh cấm xuất cảnh đối với công dân của mỗi nước. Hiện có 9 công dân Malaysia đang ở Triều Tiên, trong đó có 3 nhà ngoại giao và người nhà của họ. Trong khi đó, số công dân Triều Tiên đang lưu lại Malaysia là khoảng 300 người và chính phủ Malaysia cũng đang tìm cách trục xuất dần những người Triều Tiên hết hạn giấy phép lao động ở nước này.

Thành Đạt

Theo Malay Mail Online