1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do Nga phóng tên lửa "dao găm" trong trận tập kích rung chuyển Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu chỉ huy NATO James Stavridis đã nêu một số lý do đằng sau việc Nga sử dụng tên lửa Kinzhal trong cuộc chiến ở Ukraine.

Lý do Nga phóng tên lửa dao găm trong trận tập kích rung chuyển Ukraine - 1

Máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga mang theo tên lửa Kinzhal bay qua Quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh ở Moscow năm 2018 (Ảnh: Getty).

Quân đội Ukraine ngày 9/3 cho biết, Nga đã bắn 81 tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, trong đó có 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, vụ tập kích diện rộng này nhằm đáp trả việc Ukraine bị nghi đứng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào vùng biên giới Bryansk của Nga hôm 2/3.

"Nga muốn thể hiện năng lực siêu vượt âm của họ. Họ đang trong một cuộc chiến, đây là cơ hội để làm điều đó", cựu tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu James Stavridis nói, đồng thời cho biết lực lượng Nga không còn nhiều tên lửa Kinzhal.

Trước đó, Vadym Skibitsky, phó giám đốc cơ quan tình báo quân đội Ukraine, hồi tháng 1 nói rằng nguồn cung tên lửa chính xác cao của Nga, bao gồm Kh-101, Kh-555 và Kalibr, đang cạn dần.

Ông Stavridis đã đưa ra 3 lý do có thể giải thích cho việc Nga sử dụng tên lửa Kinzhal tại Ukraine.

"Việc Nga bắn 6 tên lửa trong một đêm có nghĩa là: Thứ nhất, họ đang thực sự cạn kiệt (đạn dược); Thứ hai, họ đang tìm cách chứng tỏ khả năng của mình; Thứ ba, họ thực sự muốn tấn công lưới điện, đặc biệt trong những tháng mùa đông, vì họ cho rằng điều đó cuối cùng sẽ dẫn tới việc bẻ gãy ý chí của người dân Ukraine", cựu chỉ huy NATO cho biết.

Các chuyên gia khác cho rằng việc Nga sử dụng tên lửa Kinzhal trên khắp Ukraine có thể "thay đổi cơ bản" động lực của cuộc chiến và khiến xung đột leo thang.

"Việc sử dụng tên lửa siêu vượt âm rõ ràng là một động thái leo thang của Nga. Kinzhal về cơ bản thay đổi cục diện cuộc chiến. Ukraine không có khả năng chống lại tên lửa này. Hơn nữa, đây còn là một thách thức đối với Mỹ. Tháng 5/2022, Tổng thống (Mỹ Joe) Biden từng nói rằng tên lửa này gần như không thể bị đánh chặn", Jeff Fischer, cựu Đại tá Không quân kiêm chuyên gia quốc phòng, nhận định.

Các quan chức Ukraine cho rằng tên lửa Kinzhal có khả năng vượt qua hệ thống phòng không của Kiev, do vậy khí tài này gây lo ngại. "Đây là một cuộc tấn công mà tôi chưa từng thấy trước đây. Cho đến nay, chúng tôi không có khả năng chống lại những vũ khí này", Yurii Ihnat, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, cho biết.

Giới chức Ukraine nói rằng Kinzhal có thể bị bắn hạ bằng hệ thống phòng thủ Patriot, nhưng Ukraine vẫn chưa nhận được khí tài này mặc dù đã được lực lượng Mỹ huấn luyện về cách sử dụng. Washington đã chấp thuận gửi các hệ thống Patriot tới Ukraine vào tháng 12, nhưng hiện tại vẫn chưa xác định được thời điểm chuyển giao.

Theo Lubomyr Luciuk, chuyên gia về chính trị Đông Âu và là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quân sự Hoàng gia Canada, việc Nga sử dụng tên lửa Kinzhal là "đáng lo ngại" vì hệ thống phòng thủ Patriot vẫn chưa được triển khai.

Kinzhal (Dao găm) là một loại tên lửa siêu vượt âm của Nga. Truyền thông Nga tuyên bố tên lửa Kinzhal có tầm bắn khoảng 2.000km, tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, khoảng hơn 12.000 km/h, khiến việc đánh chặn nó gần như là không thể. Nó có thể mang theo đầu đạn thông thường nặng 500kg, hoặc đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ 100-500Kt.

Đây là một trong 6 vũ khí chiến lược được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong Thông điệp Liên bang vào năm 2018. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa Kinzhal vô hình và được coi là bất khả chiến bại với bất cứ hệ thống phòng không, chống tên lửa nào của đối phương.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine