1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng trăm xe quân sự Nga tiến về Kiev giữa lúc chiến sự leo thang

Thành Đạt

(Dân trí) - Hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy hàng trăm xe quân sự Nga tiến về thủ đô Kiev của Ukraine giữa lúc chiến sự leo thang.

Hàng trăm xe quân sự Nga tiến về Kiev giữa lúc chiến sự leo thang - 1

Hình ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe quân sự của Nga tiến về Ukraine (Ảnh: Maxar).

Theo hãng tin Reuters, các hình ảnh vệ tinh được chụp ngày 27/2 do công ty công nghệ Maxar tại Mỹ công bố cho thấy, đoàn xe dài hơn 5 km của quân đội Nga đã tiến về Kiev, cách thủ đô của Ukraine khoảng 64 km về phía tây bắc.

Đoàn xe quân sự Nga gồm hàng trăm phương tiện quân sự, trong đó có xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành, xe chở nhiên liệu và xe hậu cần.

Các hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy thiệt hại do các cuộc không kích gần đây vào sân bay Antonov ở Hostomel, Ukraine và giao tranh dữ dội cả ở trong và gần sân bay, theo Maxar.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết 9 dân thường, 18 binh sĩ và 4 người chưa rõ danh tính đã thiệt mạng ở Kiev kể từ khi giao tranh bắt đầu vào ngày 24/2.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, các lực lượng Nga vẫn cách trung tâm thành phố Kiev khoảng 30 km. Theo quan chức Mỹ, lực lượng Nga cũng ở vị trí này 24 giờ trước đó, điều này cho thấy Nga đã không tiến sâu thêm trong chiến dịch quân sự của mình.

Một số cuộc giao tranh vẫn nổ ra tại Kiev hôm 27/2. Mỹ tin rằng Ukraine đang chiến đấu với nhóm trinh sát của Nga. Mỹ nhận định hiện không có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát bất kỳ thành phố nào của Ukraine, tuy nhiên Moscow vẫn đang tìm cách đạt được mục tiêu này.

Quan chức Mỹ cho biết Nga đang áp dụng chiến thuật bao vây quanh thành phố Chernihiv, phía đông bắc thủ đô Kiev. Washington cho rằng quân đội Nga đang vấp phải sự kháng cự từ lực lượng vũ trang Ukraine và gặp khó khăn trong việc tiến vào Kiev, dù mục tiêu ban đầu của Moscow là triển khai chiến dịch "đánh nhanh thắng nhanh" tại Ukraine.

Trong ngày thứ 4 kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nổ ra ở Ukraine, quân đội Nga đã mở các đợt tấn công mới nhằm vào các sân bay và cơ sở dầu khí của Ukraine.

Ukraine cho biết quân đội Nga đã cho nổ một đường ống dẫn khí đốt ở Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 tại Ukraine và là điểm nóng chiến sự trong những ngày qua. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một trung đoàn tên lửa phòng không ở Kharkiv đã hạ vũ khí và đầu hàng, gần 500 quân nhân Ukraine bị bắt giữ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm qua thông báo thành phố Kherson và Berdyansk đã bị lực lượng Nga phong tỏa hoàn toàn. Ngoài ra, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát sân bay Chernobaevka và thị trấn Genichesk thuộc tỉnh Kherson, nơi tiếp giáp bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ năm 2014.

Kherson có dân số khoảng 300.000 người, trong khi Berdyansk có khoảng hơn 120.000 dân. Việc Nga giành quyền kiểm soát các khu vực chiến lược ở phía Nam và phía Tây Ukraine khiến Kiev gần như không còn khả năng tiếp cận khu vực Biển Đen. 

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, ít nhất 50% lực lượng Nga triển khai cho cuộc tấn công đã tiến vào Ukraine.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine