1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Luật sư biện hộ cho Philippines: "Tôi phải đấu với 5 luật sư giỏi nhất thế giới"

(Dân trí) - Ông Paul Reichler, trưởng đoàn luật sư Philippines trong vụ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, kể lại rằng công việc của ông càng trở nên khó khăn hơn khi Trung Quốc ngang ngược không tham gia vụ kiện.


 Ông Paul Reichler, trưởng đoàn luật sư Philippines trong vụ kiện đường lưỡi bò. (Ảnh: Getty)

 Ông Paul Reichler, trưởng đoàn luật sư Philippines trong vụ kiện "đường lưỡi bò". (Ảnh: Getty)

Tòa trọng tài quốc tế hôm qua 12/7 đã ra phán quyết cuối cùng bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây có thể coi là thắng lợi của Philippines và của công lý thế giới. Để có được thắng lợi này, Paul Reichler - luật sư của hãng Foley Hoag, dẫn đầu đoàn luật sư biện hộ cho Philippines - đã phải nỗ lực rất lớn trong cuộc chiến pháp lý.

Trả lời phỏng vấn sau khi tòa công bố phán quyết, ông Reichler nói rằng, công việc của ông và các cộng sự càng trở nên khó khăn hơn khi Trung Quốc nhất quyết không tham gia vụ kiện bởi lẽ khi không có bên bị đơn, thẩm phán của tòa bỗng nhiên trở thành luật sư biện hộ cho bị đơn.

“Công việc của họ (5 vị thẩm phán) là giả đóng vai trò là luật sư cho phía Trung Quốc và cố đưa ra các bằng chứng mà Trung Quốc có thể dùng để phản biện”, ông Reichler nói.

5 vị thẩm phán của phiên tòa xử vụ kiện “đường lưỡi bò” gồm Thomas Mensah (người Ghana), Jean-Pierre Cot (người Pháp), Stanislaw Pawlak (người Ba Lan), Alfred Soons (người Hà Lan) và Rüdiger Wolfrum (người Đức). Theo Reichler, họ đều là những chuyên gia về Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển. “Tôi nghĩ chúng tôi đã phải đấu với những luật sư giỏi nhất thế giới”, Reichler chia sẻ.

Ngoài ra, ông Reichler cũng bác bỏ đồn đoán cho rằng ông tham gia vụ kiện này do sự sắp xếp của chính phủ Mỹ. “Bản thân chính phủ Mỹ cũng rất ngạc nhiên khi Philippines quyết định khởi kiện. Họ không hề hay biết chuyện đó sẽ xảy ra”, ông Reichler nói. Ông nói thêm, ông được lựa chọn tham gia biện hộ cho Philippines nhờ có kinh nghiệm trong các vụ kiện kiểu này. Ông cho biết, những năm 1980, ông đã giúp Nicaragua thắng một vụ kiện tương tự chống lại Mỹ. Kể từ sau khi giúp Nicaragua giành chiến thắng trước Mỹ, ông Reichler được biết đến là người “đại diện cho các nước nhỏ chống các nước lớn”. Năm 2012, ông cũng giúp Nicaragua và Bangladesh trong các vụ tranh chấp biên giới riêng biệt.

Ông Reichler tốt nghiệp bằng cử nhân loại xuất sắc trường Đại học Tufts, bang Massachusetts. Năm 1973, ông tốt nghiệp Tiến sĩ Luật loại khá trường Luật Harvard, Mỹ. Ông sử dụng hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Ông nằm trong một nhóm các luật sư danh tiếng dày dạn kinh nghiệm đại diện cho các quốc gia độc lập tranh kiện trước Tòa Trọng tài Phụ lục VII Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (Hà Lan), Tòa Quốc tế Luật Biển Humburg (Đức).

Ông được đánh giá là một trong những luật sư hành nghề trong lĩnh vực công pháp quốc tế được tôn trọng và có kinh nghiệm vào hàng bậc nhất thế giới.

Minh Phương

Theo LATimes