1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Luật chơi" khắt khe trong cuộc tranh luận đầu tiên của Trump - Biden

Thành Đạt

(Dân trí) - Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden và Donald Trump đã đồng ý các quy tắc cho cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào tháng 6.

Luật chơi khắt khe trong cuộc tranh luận đầu tiên của Trump - Biden - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp năm 2020 (Ảnh: Getty).

Cuộc tranh luận do hai người dẫn chương trình Jake Tapper và Dana Bash của CNN chủ trì tại Atlanta vào ngày 27/6 sẽ đánh dấu cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên trong chiến dịch tranh cử năm 2024 giữa ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump.

Cả hai ứng cử viên đều đã chấp nhận lời mời của CNN và đồng ý chấp nhận các quy tắc cũng như hình thức của cuộc tranh luận.

Theo CNN, cuộc tranh luận sẽ kéo dài 90 phút, bao gồm hai quãng nghỉ dành cho quảng cáo. Các thành viên trong chiến dịch tranh cử của hai bên sẽ không được tiếp xúc với ứng cử viên của họ trong khoảng thời gian này.

Cả hai ứng cử viên đều đồng ý xuất hiện trên bục giống nhau và vị trí trên bục của họ sẽ được xác định bằng cách tung đồng xu.

Micro sẽ bị tắt trong suốt cuộc tranh luận, ngoại trừ ứng cử viên đến lượt phát biểu. Mặc dù không được phép mang đạo cụ hoặc ghi chú viết sẵn lên bục, nhưng các ứng cử viên sẽ được phát bút, một tập giấy và một chai nước.

Một số điểm của cuộc tranh luận - bao gồm việc không có khán giả trường quay - sẽ khác với các cuộc tranh luận trước đó. Tuy nhiên, tương tự các cuộc tranh luận trước đây, những người điều hành "sẽ sử dụng tất cả công cụ có sẵn để đảm bảo cuộc tranh luận diễn ra văn minh và đúng giờ".

Cả ông Biden và ông Trump đều nhận lời mời của CNN và ABC News để tranh luận trực tiếp trước thềm bầu cử tổng thống vào cuối năm nay.

Cuộc tranh luận đầu tiên do CNN chủ trì sẽ diễn ra vào ngày 27/6 tại Atlanta. Cuộc thứ hai vào ngày 10/9 do ABC News chủ trì.

Hồi tháng 3, ông Trump tuyên bố sẵn sàng tranh luận "mọi lúc, mọi nơi" với chủ nhân Nhà Trắng.

Kế hoạch tranh luận phá vỡ truyền thống của các cuộc tranh cử tổng thống Mỹ bằng cách tổ chức các diễn đàn không có khán giả trực tiếp và để các hãng truyền thông chủ trì.

Ủy ban tranh luận tổng thống Mỹ thường tổ chức 3 cuộc tranh luận như vậy trong một năm bầu cử. Năm nay, ủy ban này đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc tranh luận vào ngày 15/9, ngày 1/10 và ngày 9/10.

Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Biden và ông Trump từng 2 lần tranh luận trực tiếp. Cuộc tranh luận thứ 3 dự kiến theo hình thức trực tuyến do Covid-19, song ông Trump sau đó đã phản đối và từ chối tham gia.

Và chỉ vài tháng trước thềm bầu cử, Tổng thống Biden dường như đang tụt lại phía sau đối thủ Donald Trump trong các cuộc thăm dò ý kiến của cử tri Mỹ.

Tuy nhiên, theo cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew gần đây, nhiều người dân ở bên ngoài nước Mỹ có cái nhìn thiện cảm hơn về ông Biden so với người tiền nhiệm Trump khi nói đến việc xử lý các vấn đề toàn cầu.

Theo CNN