1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lời khen của ông Kim Jong-un dành cho Tổng thống Putin

(Dân trí) - Nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga tới Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gửi lời hỏi thăm và dành lời khen cho Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Kim Jong-un cam kết phi hạt nhân hóa trước thượng đỉnh với Mỹ

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Putin (Ảnh: Getty)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Putin (Ảnh: Getty)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua 31/5 đã có chuyến thăm tới Bình Nhưỡng và gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Truyền thông Nga đã công bố đoạn video ghi lại những lời phát biểu của ông Kim Jong-un thông qua phiên dịch viên của ông.

“Ông tới thăm đất nước chúng tôi đúng vào thời điểm tình hình bán đảo Triều Tiên đang có những chuyển biến nhanh chóng theo hướng của các cuộc gặp mặt và đàm phán, phù hợp với lợi ích của các bên”, Newsweek dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói trong video.

Cũng trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga, ông Kim Jong-un đã khen ngợi khả năng lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin.

“Tôi đánh giá cao khả năng lãnh đạo của ông Vladimir Putin khi đối phó với “sự thống trị” của Mỹ. Nga đã hành động rất cứng rắn và chúng tôi luôn sẵn sàng thảo luận với Nga về vấn đề này”, ông Kim Jong-un nói.

Đây không phải lần duy nhất nhà lãnh đạo Kim Jong-un đề cập tới Tổng thống Putin trong cuộc gặp mặt với Ngoại trưởng Nga. Ông Kim Jong-un cũng đánh giá cao “sự quan tâm” của Tổng thống Putin tới tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, cũng như mong muốn của Nga trong việc cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.

“Sức khỏe của đồng chí Putin thế nào?”, ông Kim Jong-un hỏi ông Lavrov.

“Sức khỏe của ông Putin tuyệt vời”, ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Lavrov đã chuyển lời của Tổng thống Putin tới ông Kim Jong-un, mời nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Nga trong thời gian tới. Ngoài ra, ông Putin cũng chuyển “những lời chúc tốt đẹp nhất” dành cho ông Kim Jong-un về những thành công của tiến trình ngoại giao gần đây trên bán đảo Triều Tiên.

Theo Yonhap, ông Lavrov và ông Kim Jong-un nhất trí sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Triều “trong năm nay”.

“Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm cấp cao, đẩy mạnh trao đổi và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao”, hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

Thành Đạt

Theo Yonhap