1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Nga tặng ông Kim Jong-un chiếc hộp "đựng bí mật"

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay 31/5 đã có chuyến thăm tới Bình Nhưỡng và hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Món quà ông Lavrov tặng nhà lãnh đạo Triều Tiên là một chiếc hộp nhỏ.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: TASS)

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay 31/5 đã có chuyến thăm tới Bình Nhưỡng và hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến vào tháng 6 tới.

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Lavrov cũng mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Nga. Trong cuộc họp, ông Lavrov đã bất ngờ tặng ông Kim Jong-un một chiếc hộp nhỏ. "Ngài có thể cất những thứ bí mật ở đây", Ngoại trưởng Lavrov mỉm cười và đưa một chiếc chìa khóa cho nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của ông Lavrov kể từ năm 2009. Tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định, Nga ủng hộ hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á nói chung. Ngoài ra, Nga cũng sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tại hội nghị liên Triều hôm 27/4.

Nhà ngoại giao Nga nói, Moscow hoan nghênh các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Triều Tiên và giữa Triều Tiên với Hàn Quốc, và kêu gọi tất cả các bên không phá vỡ các cuộc đàm phán.

Theo hãng tin Telegraph, trước đó, ngay khi đặt chân xuống Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã kêu gọi phương Tây dỡ bỏ trừng phạt với Triều Tiên theo từng giai đoạn hay nói cách khác Bình Nhưỡng sẽ chưa từ bỏ hạt nhân cho tới khi phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

"Rõ ràng như chúng tôi đã thảo luận, một giải pháp cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên không thể toàn diện nếu không dỡ bỏ trừng phạt (Triều Tiên)", ông Lavrov nói.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh: "Giải trừ hạt nhân không thể một sớm một chiều, điều này đòi hỏi phải thực hiện từng bước và tất cả các bên phải thực hiện từng bước trong quá trình đó".

Chuyến thăm của ông Lavrov diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 12/6 tới. Chủ đề chính của hội nghị được cho là vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và những nhượng bộ của Mỹ.

Minh Phương

Theo Telegraph