1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chuyến đi trước giờ G của Ngoại trưởng Nga tới Triều Tiên

(Dân trí) - Hàng loạt thông điệp quan trọng đã được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chuyển tới ông Kim Jong-un trong chuyến đi tới Bình Nhưỡng ngày 31/5, trước khi nhà lãnh đạo Triều Tiên có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 6.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov và các quan chức trong chính quyền Nga ngày 31/5 đã đáp chuyến bay tới thủ đô Bình Nhưỡng và tham dự một loạt sự kiện tại đây. Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên đưa tin ông Lavrov tới Bình Nhưỡng theo lời mời của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Sergei Lavrov và các quan chức trong chính quyền Nga ngày 31/5 đã đáp chuyến bay tới thủ đô Bình Nhưỡng và tham dự một loạt sự kiện tại đây. Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên đưa tin ông Lavrov tới Bình Nhưỡng theo lời mời của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Lavrov đã hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho và trao đổi về các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực. Ông Lavrov cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ trừng phạt theo từng giai đoạn đối với Triều Tiên. (Ảnh: NK News)
Ngoại trưởng Lavrov đã hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho và trao đổi về các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực. Ông Lavrov cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ trừng phạt theo từng giai đoạn đối với Triều Tiên. (Ảnh: NK News)
Ngoại trưởng Ri Yong-ho chúc mừng người đồng cấp Nga về việc Nga thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử tổng thống. Ông Ri Yong-ho cũng chủ trì bữa tiệc đón Ngoại trưởng Lavrov tại Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Ri Yong-ho chúc mừng người đồng cấp Nga về việc Nga thành lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử tổng thống. Ông Ri Yong-ho cũng chủ trì bữa tiệc đón Ngoại trưởng Lavrov tại Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga ủng hộ Tuyên bố chung Panmunjom mà Triều Tiên và Hàn Quốc đã ký kết trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4. (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga ủng hộ Tuyên bố chung Panmunjom mà Triều Tiên và Hàn Quốc đã ký kết trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều hôm 27/4. (Ảnh: AP)


Ngoại trưởng Lavrov cũng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và chuyển lời của Tổng thống Vladimir Putin mời ông Kim Jong-un tới thăm Nga trong thời gian tới. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Lavrov cũng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và chuyển lời của Tổng thống Vladimir Putin mời ông Kim Jong-un tới thăm Nga trong thời gian tới. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga hoan nghênh các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Triều Tiên và giữa Triều Tiên với Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi các bên không phá vỡ các cuộc đàm phán. (Ảnh: AFP)
Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga hoan nghênh các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Triều Tiên và giữa Triều Tiên với Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi các bên không phá vỡ các cuộc đàm phán. (Ảnh: AFP)

Tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga ủng hộ hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á nói chung. (Ảnh: TASS)
Tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga ủng hộ hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á nói chung. (Ảnh: TASS)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chụp ảnh cùng Ngoại trưởng Lavrov và các quan chức trong phái đoàn Nga tới Triều Tiên (Ảnh: TASS)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chụp ảnh cùng Ngoại trưởng Lavrov và các quan chức trong phái đoàn Nga tới Triều Tiên (Ảnh: TASS)

Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của ông Lavrov kể từ năm 2009. Hồi tháng 4, Ngoại trưởng Triều Tiên cũng tới Nga để gặp ông Lavrov trong bối cảnh Triều Tiên mong muốn cải thiện quan hệ với các nước. (Ảnh: AP)
Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của ông Lavrov kể từ năm 2009. Hồi tháng 4, Ngoại trưởng Triều Tiên cũng tới Nga để gặp ông Lavrov trong bối cảnh Triều Tiên mong muốn cải thiện quan hệ với các nước. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Lavrov và các quan chức Nga đã tới đặt hoa trước tượng đài của hai cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong-il ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Lavrov và các quan chức Nga đã tới đặt hoa trước tượng đài của hai cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong-il ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

Ông Lavrov cúi người trước tượng đài hai cố lãnh đạo Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Ông Lavrov cúi người trước tượng đài hai cố lãnh đạo Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm của ông Lavrov tới Triều Tiên diễn ra chưa đầy hai tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore vào ngày 12/6. (Ảnh: EPA)
Chuyến thăm của ông Lavrov tới Triều Tiên diễn ra chưa đầy hai tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore vào ngày 12/6. (Ảnh: EPA)

Nga từng là một bên trong cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên trước khi cơ chế đa phương này bị đổ vỡ do chương trình vũ khí gây tranh cãi của Bình Nhưỡng. (Ảnh: NK News)
Nga từng là một bên trong cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên trước khi cơ chế đa phương này bị đổ vỡ do chương trình vũ khí gây tranh cãi của Bình Nhưỡng. (Ảnh: NK News)

Thành Đạt

Tổng hợp