1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính Ukraine thừa nhận "đầu hàng Nga chỉ sau 20 phút giao tranh"

Thành Đạt

(Dân trí) - Một nhóm binh sĩ Ukraine từng được huấn luyện ở Anh đã đầu hàng chỉ sau 20 phút giao tranh với lực lượng Nga ở mặt trận miền Đông, theo Sputnik.

Lính Ukraine thừa nhận đầu hàng Nga chỉ sau 20 phút giao tranh - 1

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Soledar (Ảnh: Getty).

Một nhóm binh sĩ Ukraine, từng được huấn luyện tại một căn cứ quân sự Anh vào mùa hè năm ngoái, đã đầu hàng chỉ 20 phút sau khi đối đầu lực lượng Nga gần Svyatogorsk ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Thông tin trên do Artyom Kovalenko, một thành viên nhóm binh sĩ, tiết lộ với hãng tin Sputnik (Nga).

Kovalenko nhớ lại rằng, trước khi nhóm binh sĩ Ukraine đến căn cứ Workop ở Anh, họ đã đến thành phố Lviv phía tây Ukraine, từ đó họ di chuyển qua biên giới sang Ba Lan rồi bắt xe buýt để vào Anh.

Theo Kovalenko, họ đã tham gia khóa huấn luyện kéo dài 21 ngày dành cho tân binh tại căn cứ Anh, bao gồm bắn súng, cứu thương, luật quân sự và những kỹ năng chiến đấu cơ bản như tấn công chiến hào, các tòa nhà và thành phố.

Sau khi nhóm kết thúc khóa huấn luyện, các binh sĩ quay trở lại thành phố Zhitomir ở phía bắc Ukraine, nơi họ tham gia huấn luyện chiến đấu chung trong biên chế của lữ đoàn số 25 thuộc quân đội Ukraine.

"Chúng tôi đến vùng Volyn để làm nhiệm vụ tuần tra ở làng Zabolotye, rồi đến Svyatogorsk (tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine), nơi chúng tôi sống tại một cứ điểm trong 4 ngày. Ngay sau đó chúng tôi đến tiền tuyến, nơi chúng tôi đã hoạt động một tháng trước khi bị bắt. Chúng tôi được giao nhiệm vụ giữ phòng tuyến. Chúng tôi bị bắt vào ngày 1/12 sau khi vị trí của chúng tôi bị tấn công. 20 phút sau cuộc giao tranh, chúng tôi đầu hàng", Kovalenko kể lại.

Ngoài Mỹ, Canada và Anh, những quốc gia đã huấn luyện hàng nghìn binh sĩ Ukraine, một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) như Đức và Pháp cũng huấn luyện lực lượng Ukraine sử dụng các hệ thống pháo, bệ phóng tên lửa và hệ thống phòng không hiện đại mà họ đã chuyển giao cho Kiev. Tháng trước, Anh, Mỹ và Đức đồng loạt thông báo sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các xe tăng chiến đấu chủ lực gồm Challenger 2, M1 Abrams và Leopard 2.

Tháng 11/2022, EU công bố chương trình huấn luyện 15.000 quân nhân Ukraine nhằm đối phó với chiến dịch quân sự đã kéo dài hơn 11 tháng của Nga. Một quan chức EU nói với AFP rằng, quá trình huấn luyện cho 15.000 binh sĩ của đợt đầu dự kiến có thể kết thúc vào cuối quý 2 năm nay và sẽ có thêm một đợt bổ sung 15.000 quân nhân khác từ Ukraine. Hoạt động huấn luyện dự kiến sẽ diễn ra ở Đức, Ba Lan và các nước châu Âu khác.

Mỹ đang đào tạo khoảng 300 quân nhân Ukraine mỗi tháng, tổng cộng 3.100 người kể từ khi xung đột nổ ra. Chương trình huấn luyện chú trọng việc hướng dẫn họ cách vận hành các hệ thống vũ khí hiện đại của Mỹ, trong đó hơn 600 binh sĩ được đào tạo sử dụng Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).

Colin Kahl, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, cho rằng việc huấn luyện rất quan trọng để đảm bảo rằng Ukraine có một lực lượng chuyên nghiệp cần thiết trên chiến trường.

Giới chức Ukraine từng lo ngại về việc đưa quá nhiều binh sĩ ra khỏi tiền tuyến để đào tạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh mùa đông, cường độ xung đột có thể giảm xuống ở nhiều mặt trận, đây có thể là thời gian phù hợp cho việc huấn luyện.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine