1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Lính Ukraine lên tiếng sau khi đầu hàng Nga ở Kursk

Thành Đạt
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Binh lính Ukraine đầu hàng lực lượng Nga ở vùng Kursk nói rằng họ không được chỉ huy thông báo về việc sẽ chiến đấu ở khu vực nào.

Lính Ukraine lên tiếng sau khi đầu hàng Nga ở Kursk - 1

Xe tăng Ukraine gần biên giới Nga (Ảnh: Reuters).

"Một sĩ quan tại sở chỉ huy nói rằng chúng tôi sẽ được cử đi làm nhiệm vụ trong 3 ngày. Tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ đi bảo vệ một nơi nào đó, và chỉ biết vậy. Tôi chỉ nhận ra rằng chúng tôi đã ở vùng Kursk hai ngày sau khi chúng tôi đã đến nơi", Andrey Dolgy, một binh lính Ukraine đầu hàng lực lượng Nga ở Kursk, nói trong video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Người lính Ukraine cho biết do Lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 82 của Ukraine chịu tổn thất lớn, nên anh đã được chuyển từ một đơn vị khác đến đó.

Trước khi đầu hàng, binh lính Ukraine đã phải chạy trốn máy bay không người lái của Nga trong một khoảng thời gian. Dolgy không chống cự khi quân đội Nga đến.

"Trong các cuộc tập trận, họ nói với chúng tôi rằng người Nga đối xử tệ với mọi người, nhưng thực tế thì không phải vậy. Người Nga đối xử rất tốt với tù binh", Dolgy nói thêm.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apty Alaudinov ngày 29/8 cho biết các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine đang xây dựng hệ thống phòng thủ tại một số địa điểm ở vùng Kursk của Nga và đang cố thủ.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 27/8 tuyên bố 594 tù binh của lực lượng vũ trang Nga đã bị bắt trên mặt trận Kursk. Ngoài ra, Ukraine thông báo đã kiểm soát 1.294m2 lãnh thổ, tương đương 100 khu định cư ở Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiếp tục nỗ lực "vô hiệu hóa" lực lượng Ukraine ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo một số lính Ukraine đã đầu hàng lực lượng Nga tại mặt trận này.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, tổn thất của Ukraine đã lên tới 7.450 quân nhân, 74 xe tăng, 36 xe chiến đấu bộ binh, 64 xe bọc thép chở quân, 486 xe bọc thép chiến đấu, 227 phương tiện, 52 khẩu pháo, 15 bệ phóng rocket đa nòng, 5 hệ thống tên lửa phòng không. Ngoài ra, 10 trạm tác chiến điện tử, hai radar phản pháo, một radar phòng không, 5 thiết bị kỹ thuật đã bị phá hủy.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đội máy bay không người lái (UAV) của Nga đã tấn công các thiết bị quân sự của Ukraine tại Kursk trong cuộc giao tranh hôm nay 30/8.

"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, các đội UAV của Nhóm tác chiến phía Bắc đã tấn công thiết bị chiến đấu của Ukraine. Các cảnh quay cho thấy lực lượng vận hành UAV phóng máy bay không người lái, khéo léo tiếp cận và tấn công các mục tiêu của đối phương. Họ tiếp tục tấn công đối phương trong mọi điều kiện thời tiết", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo một chỉ huy trung đội UAV tấn công của Nga, quân đội Ukraine đã sử dụng một lượng lớn thiết bị do phương Tây sản xuất tại Kursk, đặc biệt là xe bọc thép chở quân M113 và MaxxPro do Mỹ sản xuất, cũng như xe bọc thép Kazak của Ukraine.

Trong quá trình chặn sóng vô tuyến, quân nhân Nga có thể nghe thấy tuyên bố của lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho Ukraine, đặc biệt là những người nói tiếng Ba Lan.

Theo Tass