1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc: Vài người thiệt mạng khi "bám càng" máy bay Mỹ ở Afghanistan

Thành Đạt

(Dân trí) - Lầu Năm Góc xác nhận một số người đã thiệt mạng khi tìm cách bám vào máy bay quân sự Mỹ rời khỏi Afghanistan.

Cảnh chen lấn di tản ở sân bay Kabul

Lầu Năm Góc: Vài người thiệt mạng khi bám càng máy bay Mỹ ở Afghanistan - 1

Nhiều người Afghanistan ngồi ở sân bay để chờ sơ tán (Ảnh: AFP).

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby xác nhận một số người Afghanistan đã thiệt mạng khi bám vào một máy bay của Không quân Mỹ trong lúc máy bay này cất cánh từ sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul hôm 16/8.

"Chúng tôi biết rằng, các bằng chứng trực quan và báo cáo của Không quân Mỹ cho thấy đã có nhiều người chết liên quan đến vụ việc đó", ông Kirby nói, song không tiết lộ con số chính xác.

"Một lần nữa tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của những người đã thiệt mạng", ông Kirby nói thêm.

Văn phòng điều tra đặc biệt của Không quân Mỹ thông báo đã mở cuộc điều tra về vụ việc vào ngày 17/8, song ông Kirby không tiết lộ cuộc điều tra sẽ kéo dài bao lâu.

Trước đó, giới chức Không quân Mỹ xác nhận thông tin tìm thấy những mảnh thi thể người kẹt trong bộ phận càng đáp của một máy bay vận tải C-17, vài giờ sau khi máy bay này cất cánh trong sự hỗn loạn ở sân bay Kabul sáng 16/8. Tuy nhiên, Không quân Mỹ không nói liệu có bao nhiêu người thiệt mạng trong thảm kịch này.

Máy bay C-17 mang số hiệu REACH885 đáp xuống sân bay Kabul chở trang thiết bị cho binh sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh ở sân bay và hỗ trợ sơ tán hàng nghìn người. Vài phút sau khi máy bay hạ cánh, đỗ lại và hạ thang chất tải phía sau để bốc dỡ thiết bị, hàng trăm người bất ngờ ào tới khiến nhóm nhỏ phi hành đoàn không kịp trở tay.

Nhiều người Afghanistan sau đó đã leo lên cánh máy bay, chui vào buồng càng hạ cánh mà phi hành đoàn không hay biết. Chiếc C-17 tăng tốc dần và cất cánh, nhưng chỉ vài phút sau, cơ trưởng và cơ phó nhận thấy những mảnh thi thể kẹt trong buồng càng của máy bay.

Sân bay Kabul những ngày qua vô cùng hỗn loạn khi hàng nghìn người Afghanistan tuyệt vọng đổ về đây với hy vọng được lên máy bay sơ tán do lo ngại bất ổn sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô và phần lớn lãnh thổ đất nước. Mỹ đã điều hàng nghìn binh sĩ đến Kabul để hỗ trợ sơ tán, một tướng quân đội của Mỹ cũng đã liên hệ với Taliban để đề nghị lực lượng này không làm gián đoạn hoạt động sơ tán.

Lầu Năm Góc: Vài người thiệt mạng khi bám càng máy bay Mỹ ở Afghanistan - 2

Người dân tìm cách trèo qua tường để vào sân bay Kabul chờ sơ tán (Ảnh: AFP).

Người phát ngôn Lầu Năm Góc hôm qua cho biết quân đội Mỹ đã bắn một số phát súng chỉ thiên để kiểm soát đám đông hỗn loạn tại sân bay Kabul, khẳng định không bắn vào người dân Afghanistan hoặc bất kỳ ai khác.

"Không có phát súng nào được bắn bởi quân đội Mỹ vào người Afghanistan hoặc bất kỳ ai khác. Không phát súng nào được bắn với ý đồ hoặc hành vi thù địch, chỉ đơn giản được sử dụng để kiểm soát đám đông", ông Kirby nói với các phóng viên.

"Quân đội của chúng tôi đang làm những gì họ được huấn luyện, đó là cố gắng giữ an ninh tại sân bay và giữ trật tự nghiêm ngặt, không có dấu hiệu cho thấy có bất kỳ thương vong hoặc thương tích nào do những phát súng này được bắn ra", người phát ngôn Lầu Năm Góc xác nhận.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 18/8 cho biết hiện Mỹ không có khả năng hỗ trợ người dân đến sân bay Kabul để sơ tán khỏi Afghanistan vì quân đội Mỹ đang tập trung vào việc đảm bảo an ninh cho khu vực sân bay. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đã đề nghị Taliban không cản trở việc người dân Afghanistan rời khỏi đất nước an toàn.