1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đu máy bay Mỹ rời Afghanistan, một người bị cuốn vào càng hạ cánh

Minh Phương

(Dân trí) - Một thi thể đã được tìm thấy kẹt trong càng hạ cánh của máy bay vận tải quân sự Mỹ đưa người sơ tán khỏi thủ đô Kabul của Afghanistan hôm 16/8.

Người Afghanistan đu bám máy bay để tháo chạy

Đu máy bay Mỹ rời Afghanistan, một người bị cuốn vào càng hạ cánh - 1

Hàng trăm người chạy theo một máy bay quân sự của Mỹ với hy vọng được sơ tán khỏi Kabul, Afghanistan (Ảnh: AP).

Báo Washington Post đưa tin, một thi thể đã được phát hiện kẹt trong càng hạ cánh của máy bay vận tải quân sự Mỹ C-17, vài giờ sau khi máy bay này cất cánh từ sân bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 16/8.

Thi thể mắc kẹt khiến càng hạ cánh của máy bay "tạm thời không hoạt động", không thể thu lại. Phi hành đoàn phải hạ cánh khẩn cấp xuống "một quốc gia thứ ba gần đó" và phát hiện một thi thể kẹt trong càng máy bay.

Trước đó, một số video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một đám đông người Afghanistan chạy theo và bám vào máy bay vận tải quân sự của Mỹ khi máy bay bắt đầu cất cánh đưa người sơ tán khỏi Kabul. Các đoạn video khác cho thấy 2 "vật thể" dường như là cơ thể người rơi từ máy bay xuống đất khi máy bay đang trên không trung. Một số người dân địa phương cho biết, 3 người bám vào càng máy bay đã rơi xuống nóc nhà dân gần đó và tử vong.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết, cơ quan này đang xem xét, điều tra vụ việc.

Video nghi người di tản Afghanistan rơi khỏi máy bay Mỹ

Sân bay Kabul những ngày qua vô cùng hỗn loạn khi hàng nghìn người Afghanistan tuyệt vọng đổ về đây với hy vọng được lên máy bay sơ tán do lo ngại bất ổn sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô và phần lớn lãnh thổ đất nước. Máy bay quân sự của các nước tới sơ tán công dân và nhân viên ngoại giao là hy vọng cuối cùng của họ để rời khỏi thành phố khi các chuyến bay thương mại đã bị đình chỉ. Nhiều người tràn vào đường băng khiến máy bay khó cất cánh, trong khi một số máy bay phải lòng vòng trên trời vì chưa thể hạ cánh trong tình trạng hỗn loạn như vậy.

Do tình trạng hỗn loạn này, quân đội Mỹ quyết định tạm ngừng các chuyến bay sơ tán để giải tán đám đông. Binh sĩ Mỹ thậm chí đã dựng hàng rào, bắn chỉ thiên để giải tán đám đông hỗn loạn, trong khi dùng trực thăng Apache để dọn đường cho máy bay cất cánh.

Đến sáng nay 17/8, Mỹ đã nối lại các chuyến bay sơ tán. Ông John Kirby cho biết, khi tình hình ổn định trở lại, giới chức Mỹ hy vọng có thể sơ tán 5.000 người khỏi Afghanistan mỗi ngày. Đến nay, Lầu Năm Góc đã triển khai khoảng 5.000 binh sĩ đến Kabul để đảm bảo an ninh và hỗ trợ sơ tán hàng nghìn người Mỹ. Lực lượng này dự kiến sẽ được bổ sung trong những ngày tới.

Phát biểu trên truyền hình hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: "Nhiệm vụ quân sự hiện tại của chúng tôi bị giới hạn về phạm vi và chỉ tập trung vào mục tiêu là đưa người dân và các đồng minh của Mỹ đến nơi an toàn càng nhanh càng tốt. Khi hoàn thành nhiệm vụ này, chúng tôi sẽ kết thúc việc rút quân, kết thúc cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ".

Mỹ dùng trực thăng Apache xua người cố bám vào máy bay sơ tán