1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lao động Triều Tiên chật vật sau “tối hậu thư” của Trung Quốc

(Dân trí) - Sau khi chính phủ Trung Quốc ra “tối hậu thư” yêu cầu các doanh nghiệp Triều Tiên tại nước này phải đóng cửa trong vòng 120 ngày, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về tương lai của những người lao động Triều Tiên trong thời gian sắp tới.

Các nữ nhân viên Triều Tiên phục vụ trong một nhà hàng ở Trung Quốc (Ảnh: EPA)
Các nữ nhân viên Triều Tiên phục vụ trong một nhà hàng ở Trung Quốc (Ảnh: EPA)

Tại một khu phố yên tĩnh ở thủ đô Bắc Kinh, các nữ nhân viên đứng bên ngoài một cửa hàng Triều Tiên vắng vẻ để chờ khách. Họ là những cô gái trẻ được đưa từ Triều Tiên sang Trung Quốc để phục vụ trong nhà hàng này.

“Công việc kinh doanh đã giảm sút. Hoạt động của nhà hàng không ổn”, một trong số các nữ nhân viên nói trong lúc lật cuốn thực đơn với các món hải sản Triều Tiên và thịt bò Australia.

Tương lai của các cô gái này thực sự bất ổn vì nhà hàng nơi họ làm việc là một trong số những cơ sở kinh doanh buộc phải đóng cửa theo lệnh cấm mới nhất của chính phủ Trung Quốc.

Theo lệnh cấm, tất cả các doanh nghiệp Triều Tiên tại Trung Quốc sẽ phải đóng cửa trong vòng 120 ngày, tính từ ngày 11/9. Đây cũng là thời điểm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên sau một loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa của nước này.

Hiện có khoảng 50.000-60.000 người Triều Tiên làm việc tại 50 quốc gia trên thế giới, trong đó phần lớn là ở Nga và Trung Quốc. Theo ước tính của cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc, mỗi năm lực lượng này sẽ mang về cho Triều Tiên khoảng 500 triệu USD.

Tuy nhiên, nhiều người Triều Tiên làm việc tại Trung Quốc có thể sẽ sớm phải về nước vì theo lệnh trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc, các công ty Trung Quốc sẽ không thuê người lao động Triều Tiên mới hoặc gia hạn hợp đồng cho các lao động hiện thời.

Một nguồn tin thân cận với giới doanh nghiệp tại Dandong, cửa ngõ chính của Trung Quốc sang Triều Tiên, cho biết các công ty Trung Quốc được yêu cầu không thuê lao động Triều Tiên từ giữa tháng 9.

Một số công nhân Triều Tiên làm việc trong lĩnh vực khai thác mỏ tại Trung Quốc, trong khi phần lớn làm việc trong ngành công nghiệp dịch vụ, đặc biệt là ở các nhà hàng.

Tìm cách thay đổi

Cờ Trung Quốc và Triều Tiên được treo bên trong một nhà hàng ở Trung Quốc (Ảnh: Reuters)
Cờ Trung Quốc và Triều Tiên được treo bên trong một nhà hàng ở Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Hiện chưa rõ các lao động Triều Tiên đang ký hợp đồng với các công ty Trung Quốc sẽ được ở lại nước này trong thời gian bao lâu. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết các nhà chức trách Trung Quốc rất “nghiêm túc” trong việc thực thi các lệnh trừng phạt Triều Tiên dù Bắc Kinh là đồng minh thân cận nhất và cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Bình Nhưỡng.

Các cô gái làm việc tại nhà hàng Triều Tiên ở Bắc Kinh chỉ mới ngoài 20 tuổi. Họ cũng chưa rõ tương lai sẽ ra sao sau lệnh cấm của chính phủ Trung Quốc.

“Chúng tôi đến đây theo hợp đồng 3 năm. Tất cả chúng tôi đều đến từ Bình Nhưỡng. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Công việc của chúng tôi là do chính phủ giao phó. Tôi học đại học ngành quản lý khách sạn và tôi được cử tới Bắc Kinh. Tôi không biết một chữ Trung Quốc nào khi tôi đến đây”, một nữ nhân viên chia sẻ.

Một nguồn tin ở Đan Đông cho biết những công dân Triều Tiên được cử ra nước ngoài đều được thẩm tra lý lịch chặt chẽ để đảm bảo rằng họ “đáng tin cậy về mặt chính trị”, trong đó có cả con cái của các quan chức cấp cao Triều Tiên.

“Ví dụ, một điều kiện (xét duyệt ra nước ngoài) là người đó phải có người thân trong gia đình vẫn đang sống ở Triều Tiên”, nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, lý do dẫn tới điều kiện trên là vì chính quyền Triều Tiên sẽ buộc người thân của công dân nước này phải chịu trách nhiệm nếu họ có ý định đào tẩu.

Một nhà ngoại giao tại Trung Quốc cho rằng một số doanh nghiệp Triều Tiên sẽ tìm cách tiếp tục duy trì hoạt động ở Trung Quốc ngay cả khi hạn chót 120 ngày kết thúc.

“Thời hạn 120 ngày sẽ cho phép các doanh nghiệp có đủ thời gian để tái cơ cấu, từ đó họ có thể tiếp tục hoạt động ở Trung Quốc theo một hình thức khác. Chỉ cần họ chuyển hình thức sở hữu doanh nghiệp từ các nhà đầu tư Triều Tiên sang các công dân Trung Quốc, họ có thể sẽ không phải đóng cửa doanh nghiệp”, nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Lu Chao, Giám đốc Viện nghiên cứu biên giới tại Viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh, hầu hết các công ty Triều Tiên ở Trung Quốc, đặc biệt là các nhà hàng, sẽ phải đóng cửa vì Bộ Thương mại Trung Quốc rất nghiêm túc trong việc thực thi lệnh cấm.

Thành Đạt

Theo SCMP