1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Lãnh đạo NATO ủng hộ "cởi trói" hoàn toàn cho vũ khí ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Một lãnh đạo cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng, liên minh này nên dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ.

Lãnh đạo NATO ủng hộ cởi trói hoàn toàn cho vũ khí ở Ukraine - 1

Tổ hợp pháo HIMARS khai hỏa ở Ukraine (Ảnh: Getty).

Washington Post ngày 7/6 dẫn ý kiến của Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, rằng Ukraine phải có khả năng tự vệ hợp lý bằng cách tấn công Nga bằng vũ khí phương Tây mà không bị giới hạn tầm bắn.

Ông Bauer ủng hộ cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ để tập kích vào lãnh thổ Nga, cho rằng đây là sự lô-gic quân sự.

"Luật xung đột vũ trang không có giới hạn về phạm vi. Vì vậy, về mặt quân sự, một lần nữa, nếu mục tiêu nằm sâu hơn ở Nga, thì Ukraine sẽ mong muốn tấn công mục tiêu đó", ông nói.

Theo ông, việc nới lỏng tầm bắn cho vũ khí phương Tây ở Ukraine sẽ tác động đáng kể đến chuỗi hậu cần của Nga.

"Nếu Ukraine có thể đẩy lực lượng Nga lui về lãnh thổ càng sâu, Nga sẽ càng gặp khó khăn", ông Bauer nhận định. Ông cũng cho rằng, phương Tây không nên quá e ngại về cái gọi là "lằn ranh đỏ" mà Nga đưa ra.

Vài tuần trở lại đây, các nước phương Tây lần lượt cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tập kích các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga trong bối cảnh Moscow mở mặt trận mới nhằm vào Kharkov, tỉnh đông bắc Ukraine.

Tuy nhiên, về cơ bản, các nước này mới cho phép Kiev tấn công mục tiêu ở biên giới Nga, giáp Kharkov, chưa cho phép tấn công tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5/6 cảnh báo, Moscow có thể cấp vũ khí cho các đồng minh, đối tác để tập kích phương Tây, giống cách mà phương Tây đang làm với Ukraine.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine