1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ vạch "lằn ranh đỏ" sau khi cho phép Ukraine tấn công vào Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Washington không cho phép Ukraine dùng vũ khí do nước này viện trợ để tấn công Điện Kremlin hay Moscow của Nga.

Mỹ vạch lằn ranh đỏ sau khi cho phép Ukraine tấn công vào Nga - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Getty).

Trả lời phỏng vấn hãng tin ABC News ngày 6/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Washington chỉ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, giáp biên giới Ukraine.

"Chúng tôi không cho phép (Ukraine) tấn công sâu hơn 300km vào Nga và chúng tôi không cho phép tấn công vào Moscow, vào Điện Kremlin", Tổng thống Biden nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine được quyền sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự ở biên giới Nga, nơi Moscow dùng để thực hiện những vụ tập kích Ukraine.

Truyền thông Mỹ đầu tuần này đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã âm thầm cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ viện trợ để tập kích mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga.

Washington được cho là giới hạn loại vũ khí mà Kiev có thể dùng, trong đó có pháo phản lực cơ động cao (HIMARS). Trong khi đó, Washington vẫn cấm Kiev dùng Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) có tầm bắn lên đến 300km.

Yehor Cherniev, phó chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo tại quốc hội Ukraine, hôm 5/6 cho biết quân đội nước này đã sử dụng tổ hợp pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp để tấn công cơ sở hậu cần và tổ hợp tên lửa bên trong lãnh thổ Nga, gần tỉnh Kharkov của Ukraine.

Theo quan chức này, rocket HIMARS đã phá hủy một số bệ phóng tên lửa phòng không Nga ở vùng Belgorod, cách biên giới Ukraine hơn 30km.

Bình luận của ông Biden được đưa ra không lâu sau khi các quan chức cấp cao Nga cảnh báo hậu quả nếu phương Tây cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga.

Tổng thống Putin cho biết, Moscow không loại trừ khả năng cung cấp, triển khai vũ khí cho nước ngoài tập kích các quốc gia đã bật đèn xanh cho Ukraine tấn công vào Nga.

"Nếu ai đó cho rằng có thể cung cấp vũ khí như vậy cho vùng chiến sự, để tấn công lãnh thổ của chúng tôi, tại sao chúng tôi không nên cung cấp vũ khí tương tự cho các khu vực như vậy trên thế giới, để chúng được sử dụng nhằm tấn công các địa điểm nhạy cảm của các quốc gia này? Chúng tôi có thể phản ứng một cách bất đối xứng. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó", Tổng thống Nga nói.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng tuyên bố, Moscow có thể cung cấp vũ khí cho bất kỳ đối thủ nào của Mỹ giống như những gì Mỹ đang làm với Ukraine.

"Mỹ và phương Tây nghĩ rằng họ có quyền gửi bất kỳ loại vũ khí nào tới Ukraine. Bây giờ hãy để Mỹ và các đồng minh cảm nhận tác động trực tiếp của việc bên thứ ba sử dụng vũ khí Nga. Đó có thể là bất kỳ quốc gia nào coi Mỹ là đối thủ của họ", ông Medvedev nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh: "Đó là một tuyên bố rất quan trọng và rất minh bạch rằng chúng tôi sẽ không để yên cho hành động cung cấp vũ khí nhằm vào chúng tôi".

Tuy nhiên, ông từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên liệu Nga có thể cung cấp vũ khí cho nước nào để đáp trả phương Tây.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine