1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO: Ukraine có quyền tấn công lãnh thổ Nga để tự vệ

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp ở Nga để tự vệ.

NATO: Ukraine có quyền tấn công lãnh thổ Nga để tự vệ - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: Getty).

"Ukraine có quyền tự vệ", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại một căn cứ quân sự gần Stockholm hôm 7/6.

"Quyền tự vệ cũng bao gồm quyền tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ của bên tấn công, trong trường hợp này là Nga", ông Stoltenberg nói thêm.

Theo nhà lãnh đạo NATO, "đây là một cuộc chiến tranh tấn công mà Nga đã bắt đầu chống lại một quốc gia láng giềng dân chủ, hòa bình, Ukraine, trong khi nước này chưa bao giờ là mối đe dọa đối với Nga".

"Chắc chắn Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga", tổng thư ký NATO tuyên bố.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, phương Tây vô cùng sai lầm nếu cho rằng họ có thể nói dối và lách luật để thoát khỏi trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga.

"Với sự thông đồng này, những lời dối trá và đạo đức giả này, phương Tây hy vọng tránh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động phá hoại, vì những gì họ đã cho phép chính quyền Kiev làm hiện nay", bà Zakharova nói tại cuộc họp báo bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), đề cập đến việc phương Tây cho phép Kiev sử dụng vũ khí được cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

"Nhưng hãy cho phép tôi làm cho họ thất vọng. Họ sẽ không thể trốn tránh được trách nhiệm, họ sẽ không thành công", người phát ngôn nhấn mạnh.

Bà Zakharova cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công các khu dân cư ở Belgorod bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS của Mỹ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho phép Kiev tấn công vào lãnh thổ Nga.

"Có nghĩa là, vũ khí của Mỹ đã được chính quyền Kiev sử dụng nhằm vào các mục tiêu dân sự trong thực tế, trong một hành động khủng bố thực sự", nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 31/5 xác nhận Tổng thống Biden đã cho phép sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga. Theo ông, chúng chỉ có thể được sử dụng để tấn công các khu vực của Nga giáp Kharkov. Tuy nhiên, ông Blinken không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi hoạt động trong tương lai.

Cùng ngày, nội các bộ trưởng Đức thông báo rằng vũ khí của Đức có thể được sử dụng để bảo vệ vùng Kharkov ở Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga. Vào thời điểm hiện tại, các nước phương Tây không có sự thống nhất về các hạn chế đối với vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine.

Người phát ngôn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng Tổng thống Biden "đã hiểu tất cả hậu quả" của việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ "cho mục đích phản công". Ông nhắc lại rằng Ukraine chỉ được phép nhắm mục tiêu vào các căn cứ, vị trí pháo binh và các địa điểm quân sự khác "mà Nga đang sử dụng để tạo ra một số loại vùng đệm".

Ukraine đã yêu cầu Mỹ và các nước phương Tây nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí nước ngoài, sau khi quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công mới ở vùng Kharkov phía đông Ukraine vào tháng trước và đã kiểm soát một số ngôi làng dọc biên giới.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gần đây cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào các mục tiêu của Nga sẽ kéo theo một cuộc chiến tranh thế giới. 

Theo Reuters, Tass