1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Chechnya kêu gọi đưa thêm 85.000 quân Nga tới Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov kêu gọi nước này triển khai thêm 85.000 quân tới Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang đẩy mạnh chiến dịch phản công.

Lãnh đạo Chechnya kêu gọi đưa thêm 85.000 quân Nga tới Ukraine - 1

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov (Ảnh: AFP).

Newsweek đưa tin, ông Kadyrov kêu gọi mỗi vùng của Nga huy động ít nhất 1.000 quân đã được huấn luyện để điều đến Ukraine. Nga là một nhà nước liên bang gồm 85 chủ thể bao gồm vùng, cộng hòa tự trị, tỉnh và các thực thể khác.

Ông Kadyrov đề nghị đưa 85.000 quân Nga tới chiến trường để tiếp viện cho tiền tuyến.

Ông Kadyrov cho rằng, con số 1.000 quân ở mỗi vùng không phải quá lớn và có thể hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine trong giai đoạn ngắn hạn. Điều này cũng không yêu cầu Nga phải tuyên bố thiết quân luật để tuyển binh sĩ.

"Người đứng đầu mỗi chủ thể của Nga cần phải chứng minh sự sẵn sàng giúp đỡ nhà nước. Các vấn đề của chiến dịch quân sự đặc biệt có thể sẽ được giải quyết trong thời gian ngắn nhất có thể", ông Kadyrov nhận định.

Hôm 12/9, ông Kadyrov thông báo, họ sẽ tái triển khai lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ tới khu vực đang diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine sau thời gian những binh sĩ này nghỉ ngơi.

Lãnh đạo Chechnya kêu gọi đưa thêm 85.000 quân Nga tới Ukraine - 2

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine tính đến 15/9 (Đồ họa: ISW).

Theo nhà lãnh đạo này, sau khi giúp Nga giành được quyền kiểm soát ở Mariupol, Severodonetsk, Lisichansk, Popasnaya và các thành phố khác, các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm của Chechnya đã nghỉ ngơi và giờ họ đã trở lại tiền tuyến.

"Trước đó, tôi đã nói hãy chờ đợi tin tốt. Và bây giờ, hãy kiên nhẫn và mong đợi tin vui từ các chiến binh của chúng ta ở tiền tuyến. Kết quả (tốt) chắc chắn sẽ đến!", ông Kadyrov cho biết.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đạt được đà phản công ở khu vực Đông Bắc Ukraine, Kharkov, khi giành lại được một số thành phố quan trọng tại khu vực.

Ukraine cho biết, họ đã đánh lạc hướng Nga bằng việc tuyên bố phản công ở miền Nam, nhưng sau đó lại hướng lên khu vực Đông Bắc để tấn công vào khu vực nơi Nga triển khai lực lượng tương đối mỏng. Nga xác nhận đã rút quân khỏi một số khu vực ở Kharkov để tái triển khai đội hình, đồng thời cấp tập đưa thêm quân nhân và khí tài tới tăng cường lực lượng ở khu vực này.

Với thông tin Nga rút quân khỏi Kharkov, ông Kadyrov không đánh giá cao chiến lược của phía Moscow, nhưng hy vọng quân đội Nga sẽ rút ra bài học cần thiết. Ông cũng tuyên bố sẽ giúp "giành lại các khu vực này".

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine