1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Osaka

Đại diện Hội người Việt tại Kansai, các bạn thanh niên, sinh viên đều ghi nhớ công ơn to lớn của Bác, nguyện phấn đấu và học tập theo gương Bác, tự rèn luyện và học tập thật tốt để góp sức xây dựng nước nhà “to đẹp hơn” theo lời Bác dạy.

Tổng Lãnh sự Trần Đức Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Nguồn:
Tổng Lãnh sự Trần Đức Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Nguồn: Vietnam+)

Ngày 16/5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham dự của gần 100 đại biểu từ chính quyền thành phố, Hội hữu nghị Nhật-Việt Kansai, Hội hữu nghị Nhật-Việt Sakai, Hội hữu nghị Nhật-Việt Kyoto, Hiệp hội giao lưu hữu nghị "Gieo mầm hy vọng" (PSH), Hội Người Việt Nam tại Kansai và các chi hội thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Osaka, Hyogo-Kobe, Kyoto.

Trong không khí trang nghiêm, tràn đầy tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bàn thờ đặt tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Tổng Lãnh sự quán, cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc thiêng liêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Lãnh sự quán đã chiếu phim tư liệu giới thiệu thân thế, sự nghiệp và những thành tựu vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Trần Đức Bình đã nêu bật những chặng đường hoạt động cách mạng của Bác, Lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Tổng Lãnh sự cũng xúc động chia sẻ những tình cảm sâu sắc của mình về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho tổ quốc.

Với những tư tưởng độc đáo, chiến lược mang bản sắc Hồ Chí Minh, những đức tính và trí tuệ vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ tiếp tục là tấm gương sáng cho toàn thể nhân dân Việt Nam noi theo, là nền tảng vững chắc cho dân tộc Việt Nam tiếp tục giành những thành tựu lớn lao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới.

Đồng thời, phát huy tinh thần, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, Tổng Lãnh sự quán cũng như nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thắt chặt và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam-Nhật Bản, vì lợi ích của hai nước, hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hazama Emiko, Phó Thị trưởng thành phố Sakai ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Bà Phó Thị trưởng cho biết quan hệ giữa thành phố Sakai và Việt Nam đang phát triển hết sức tốt đẹp, giao lưu cấp cao được đẩy mạnh, số người Việt Nam sinh sống tại thành phố Sakai tăng lên nhanh chóng. Bà cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa sự đồng cảm và tin cậy giữa nhân dân hai nước nhằm mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam.

Đại biểu các hội hữu nghị Nhật-Việt điểm lại chặng đường hoạt động cách mạng chói sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến cả đời mình vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông Ohike Koji, Ủy viên Hội hữu nghị Nhật-Việt vùng Kansai xúc động chia sẻ những tình cảm chân thành, sự cảm phục của mình đối với nhân cách và đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà cách mạng, nhà thơ lớn của thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã vượt qua vô vàn khó khăn, đánh thắng những kẻ thù lớn như thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giành được độc lập, tự do.

Ông Kato Hirosuke, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật-Việt Sakai phân tích sâu về tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh, chú trọng cả “đức” và “tài,” phối hợp giữa “học” và “hành,” đồng thời kết hợp giữa giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và xã hội. Ông đánh giá Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà giáo dục lớn, và người dân Việt Nam hiện nay vẫn tiếp nối những tư tưởng lớn của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giáo dục, tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới với những con người được thụ hưởng nền giáo dục đó.

Bà Prokhorov Kayoko, Người sáng lập Hiệp hội giao lưu hữu nghị "Geio mầm hy vọng" (PSH) trích dẫn bài thơ “ngắm trăng” trong tác phẩm "Nhật ký trong tù" của Bác, bày tỏ cảm phục trước tấm lòng sắt son, ý chí kiên định và tư tưởng lạc quan cách mạng của Bác. Bác Hồ không chỉ là một nhà cách mạng vĩ đại, mà còn là một nhà văn hóa lớn của thế giới.

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Osaka. (Nguồn:
Chương trình văn nghệ chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Osaka. (Nguồn: Vietnam+)

Các đại biểu thanh niên-sinh viên Việt Nam cũng chia sẻ những tình cảm kính yêu của mình về Bác Hồ, Lãnh tụ vĩ đại là vì sao soi sáng cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi áp bức lầm than, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đại diện Hội người Việt tại Kansai, các bạn thanh niên, sinh viên đều ghi nhớ công ơn to lớn của Bác, nguyện phấn đấu và học tập theo gương Bác, tự rèn luyện và học tập thật tốt để góp sức xây dựng nước nhà “to đẹp hơn” theo lời Bác dạy.

Trong không khí thắm tình hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, bạn bè Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam cùng nhau thưởng thức các bài hát, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ do cán bộ Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kansai, các Hội thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Osaka, Hyogo-Kobe, Kyoto thể hiện./.
 
Theo Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/ky-niem-125-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-tai-osaka/322994.vnp