1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kiev lên tiếng sau khi Nga nới lỏng nhập tịch cho tất cả công dân Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Kiev lên tiếng chỉ trích sau khi Moscow công bố sắc lệnh cho phép đơn giản hóa thủ tục nhập tịch Nga cho toàn bộ người dân Ukraine.

Kiev lên tiếng sau khi Nga nới lỏng nhập tịch cho tất cả công dân Ukraine - 1

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (Ảnh: Reuters).

Ngày 11/7, điện Kremlin công bố rằng họ sẽ đơn giản hóa thủ tục nhập tịch cho toàn bộ người dân Ukraine. Động thái này đã mở rộng chương trình mà trước đó chỉ dành cho các công dân Ukraine sinh sống ở vùng ly khai tại Donetsk và Lugansk, cũng như ở các khu vực của Kiev mà Nga đang kiểm soát như Zaporizhzhia, Kherson.

Theo Newsweek, chính sách mới được xem là nỗ lực của Nga nhằm tăng tầm ảnh hưởng ở Ukraine trong bối cảnh chiến sự giữa 2 quốc gia đã kéo dài hơn 4 tháng qua.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba vào ngày 11/7 đã chỉ trích động thái của Nga.

"Sắc lệnh này vô giá trị và chỉ cho thấy sự hiếu chiến. Tôi tin rằng Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ đặt dấu chấm hết cho nó với sự hỗ trợ thích hợp từ các đối tác của Kiev", ông Kuleba phát biểu.

Bộ Ngoại giao Ukraine phát đi thông báo, cáo buộc chính sách mới của Nga là "một sự xâm phạm khác đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, không phù hợp với các chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế".

Thông báo này cho rằng, việc cấp quốc tịch như vậy là "vô hiệu về mặt pháp lý". Ukraine cáo buộc Nga đơn giản hóa việc cấp hộ chiếu cho dân Ukraine để nhằm "ép buộc người dân sinh sống ở các khu vực mà Nga đang kiểm soát" phải tham gia vào các hoạt động của chính quyền và quân đội Moscow tại những vùng này.

Khoảng 18% người dân sống ở các khu vực Donetsk và Lugansk đã được nhận hộ chiếu Nga kể từ năm 2019, theo hãng tin AP.

Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh các chính quyền các vùng ly khai và các khu vực Ukraine mà Moscow đang kiểm soát trước đó đều từng lên tiếng về khả năng có thể tổ chức trưng cầu ý dân để sáp nhập vào Nga. 

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine