1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kiev thừa nhận thế giới đang "mệt mỏi" vì chiến sự Nga - Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cho rằng cả thế giới đang trở nên "mệt mỏi" vì chiến sự giữa nước này và Nga do giá dầu và khí đốt tăng mạnh trong thời gian qua.

Kiev thừa nhận thế giới đang mệt mỏi vì chiến sự Nga - Ukraine - 1

Chiến sự Nga - Ukraine đã diễn ra trong hơn 4 tháng qua và chưa rõ bao giờ sẽ dừng lại (Ảnh: Reuters).

Trả lời báo Italy Corriere della Sera hôm 11/7, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergey Marchenko cho rằng, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) dường như đang mâu thuẫn về biện pháp nhằm hỗ trợ Ukraine, khi một số quốc gia được cho chưa đồng thuận với việc có viện trợ Kiev 9 tỷ EUR (9,1 tỷ USD) hay không.

"Dĩ nhiên là chúng tôi vẫn nhận vũ khí và viện trợ quân sự, nhưng điều đó vẫn là chưa đủ. Có một dấu hiệu rõ ràng là EU và phần còn lại của thế giới đang mệt mỏi vì cuộc chiến này. Điều đó là dễ hiểu, họ đang phải gánh chịu giá dầu và khí đốt (tăng mạnh trong thời gian qua)", ông Marchenko nói.

Cuối tuần qua, Corriere della Sera đưa tin rằng, Đức dường như đang chặn việc phê duyệt gói viện trợ 9 tỷ EUR của EU cho Ukraine. Berlin dường như cũng không đồng thuận với đề xuất cung cấp tài chính cho Ukraine bằng cách sử dụng nợ chung châu Âu.

Bình luận về việc gói viện trợ bị trì hoãn, ông Marchenko cho biết "một số chính phủ chưa sẵn sàng hỗ trợ Ukraine khoản tiền như vậy. Trong những tháng đầu của cuộc chiến, châu Âu đoàn kết với nhau. Giờ đây chúng ta có thể thấy những ý kiến trái chiều nhau về cách thức hỗ trợ Ukraine".

Ông Marchenko cho biết, trong khi Ukraine cần ngân sách 5 tỷ EUR mỗi tháng, Kiev đang nhận được ít hơn con số trên rất nhiều.

"Vào tháng 4, chúng tôi đã nhận được 1,6 tỷ EUR. Vào tháng 5, chúng tôi nhận được 1,5 tỷ EUR. Vào tháng 6, con số này 4,4 tỷ EUR. Vào tháng 7, chúng tôi mong muốn được nhận hơn 4 tỷ EUR, nhưng chúng tôi phụ thuộc vào bộ máy hành chính châu Âu", ông nói, nhấn mạnh EU muốn biết chính xác Ukraine đã chi các khoản tiền trên như thế nào. Ông Marchenko giải thích rằng, số tiền trên được dành riêng cho các chương trình xã hội và nhân đạo.

Hồi tháng 5, quan chức Marchenko từng cảnh báo, Ukraine có thể phải dùng đến các biện pháp "đau đớn" để cứu nền kinh tế đang sụp đổ trong bối cảnh quốc gia này xung đột với Nga. Vào thời điểm đó, ông cảnh báo rằng chính phủ Ukraine có thể phải tăng thuế, cắt giảm chi tiêu và quốc hữu hóa một số doanh nghiệp.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine