1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kiev cáo buộc Nga muốn "Ukraine không thể sống sót qua mùa đông"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Ukraine chỉ trích vụ phóng tên lửa số lượng lớn của Nga vào các thành phố, cáo buộc Moscow muốn Kiev "không thể tồn tại qua mùa đông".

Kiev cáo buộc Nga muốn Ukraine không thể sống sót qua mùa đông - 1

Nga tuyên bố đã tấn công quy mô lớn vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine (Ảnh: Reuters).

Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, thành viên Hội đồng An ninh quốc gia Quốc phòng Andriy Yermak ngày 10/10 đã chỉ trích vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga nhằm vào hàng loạt thành phố Ukraine vào cùng ngày.

Ông Yermak cáo buộc Nga đang muốn Ukraine "không thể sống sót khi mùa đông đang tới gần".

"Người Nga không thể đánh bại chúng tôi trên chiến trường, vì vậy họ đã thực hiện các hành động tấn công với quy mô chưa từng thấy kể từ Thế chiến II", ông Yermak cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10/10 xác nhận quân đội Nga đã thực hiện "cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa tầm xa có độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine".

Ông Putin nhắc lại cáo buộc Ukraine tấn công cầu Crimea hôm 8/10, gọi đây là "cuộc tấn công khủng bố nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Nga".

Ông Yermak cáo buộc, các tên lửa Nga và UAV cảm tử đã bay vào các mục tiêu dân sự ở Zaporizhia, Dnipro, Mykolaiv, Zhitomir, Kiev, Khmelnytskyi and Lviv.

Theo ông Yermak, cuộc tấn công tên lửa của Nga có 2 mục đích. "Thứ nhất, Nga muốn khiến cho điều kiện sống ở Ukraine trở nên quá khắc nghiệt để có thể tồn tại qua được mùa đông. Điều này nhằm kích hoạt một làn sóng di cư mới từ Ukraine (sang nước khác). Thứ 2, vụ tấn công nhằm tác động vào tâm lý của người dân Ukraine để khiến chúng tôi mong rằng cuộc chiến sẽ kết thúc, dù kết cục có như thế nào đi nữa".

Ông Yermak cũng nhận định, các sự kiện gần đây có thể cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của Nga đối với cuộc xung đột đã kéo dài 7 tháng qua. Quan chức Ukraine cho rằng, các cuộc thương lượng chỉ có thể xảy ra sau khi tình huống căng thẳng hạ nhiệt, đồng thời cáo buộc Nga chưa tỏ ra thiện chí để hướng tới mục tiêu trên. Ông cho rằng, nếu Ukraine chấp nhận hòa bình theo điều kiện của Nga đưa ra, điều đó sẽ chỉ làm xung đột tạm dừng và sẽ trở thành "con đường tắt cho cuộc chiến kế tiếp".

Quan chức Ukraine đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa, hỏa lực, xe tăng, thiết giáp, máy bay không người lái. Ông đề xuất các đối tác lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine để ngăn máy bay Nga di chuyển vào.

Trong khi đó, ông Putin cảnh báo: "Nếu có thêm các hành động khủng bố chống lại Nga, chúng tôi sẽ đáp trả quyết liệt. Các biện pháp đáp trả sẽ có quy mô tương tự các mối đe dọa nhằm vào Nga. Không ai có thể nghi ngờ về điều này".

Vụ tập kích tên lửa hôm qua là đòn tấn công mạnh nhất của Nga nhằm vào Kiev sau nhiều tháng Nga rút quân khỏi thủ đô và một số thành phố phía bắc Ukraine. Theo thống kê sơ bộ, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và hơn 90 người khác bị thương sau vụ tập kích tên lửa của Nga.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine