1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức cấp cao Ukraine tuyên bố nước này sẽ không ngại trong việc nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga nếu Kiev cho rằng điều đó là cần thiết.

Ukraine cảnh báo có thể nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga - 1

Một xe tăng của Ukraine ở khu vực Lugansk (Ảnh: AFP).

RT đưa tin, trong bài phát biểu trên sóng trực tiếp hôm 27/7, Aleksey Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cảnh báo rằng Kiev sẽ không ngại tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga nếu cần thiết.

Ông Danilov nói, Hội đồng an ninh Ukraine theo dõi chặt chẽ tất cả các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích của Nga nhằm vào nước này trong hơn 5 tháng chiến sự vừa qua. Ông nói thêm, các nhà chức trách Ukraine biết rõ về tất cả các địa điểm ở Nga mà từ đó Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công. Kiev có "đủ ý chí chính trị" để ra lệnh tấn công các mục tiêu này nếu có nhu cầu như vậy, ông Danilov cảnh báo.

Người đứng đầu hội đồng an ninh cũng tuyên bố rằng những lời của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc Ukraine có thể tung đòn đáp trả nhằm vào các địa điểm Nga phát động các cuộc tấn công là "bằng chứng" cho quyết tâm của Kiev.

Trước đó, một số quan chức Ukraine cho rằng, lực lượng Kiev có thể đánh vào các mục tiêu trên Crimea hoặc cầu nối bán đảo này với lãnh thổ Nga qua eo biển Kerch, những nơi họ cho là tuyến đường tiếp tế chủ chốt cho lực lượng Moscow. Phát ngôn viên cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Vadim Skibitskiy, tuyên bố Crimea có thể là mục tiêu của các hệ thống tên lửa phóng loạt М142 HIMARS và M270 MLRS do Mỹ cung cấp.

Sau đó, Nga cảnh báo Ukraine sẽ phải trả giá đắt nếu quyết định tấn công Crimea.

Trước đó, Mỹ và các đồng minh đã bày tỏ sự thận trọng liên quan tới việc viện trợ vũ khí tầm xa hơn cho Kiev vì lo ngại các khí tài này có thể tấn công vào sâu lãnh thổ Nga, diễn biến có nguy cơ khiến xung đột leo thang vượt ra ngoài Ukraine. Mỹ thừa nhận chưa từng cân nhắc tới phương án chuyển tới Ukraine tên lửa tầm tấn công 300km cho hệ thống HIMARS vì lo Thế chiến III.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine