1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Khu nghỉ dưỡng bị nghi là "ổ dịch" phát tán Covid-19 khắp châu Âu

(Dân trí) - Khu nghỉ dưỡng ở thị trấn Ischgl của Áo bị coi là "ổ dịch" khi nơi này được cho là liên quan đến hàng trăm ca bệnh Covid-19 ở ít nhất 5 quốc gia châu Âu.

Khu nghỉ dưỡng bị nghi là ổ dịch phát tán Covid-19 khắp châu Âu - 1

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Kitzloch ở Áo (Ảnh: Flickr)

Henrik Lerfeldt có những ký ức đẹp về Kitzloch, một nhà hàng và quán bar nổi tiếng ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết thuộc thị trấn Ischgl, bang Tyrol của Áo, nơi ông đã có những bữa tiệc tùng cách đây 3 tuần.

Trả lời phỏng vấn CNN khi đang tự cách ly tại nhà ở Copenhagen, người đàn ông Đan Mạch 56 tuổi này cho biết, 4 ngày sau khi trở về từ chuyến du lịch, ông và một người bạn có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Họ chỉ là hai trong số hàng trăm người trên khắp châu Âu nhiễm virus gây viêm phổi cấp có liên quan đến khu nghỉ dưỡng ở Ischgl. Bernhard Zangerl, chủ khu nghỉ dưỡng, cho biết với hãng tin T-online của Đức hôm 16/3 rằng, các nhân viên của ông cũng bị lây nhiễm Covid-19.

Chính phủ Iceland hôm 4/3 cảnh báo rằng, một nhóm công dân của họ đã mắc Covid-19 sau khi trở về từ Ischgl. Một ngày sau đó, họ đưa Ischgl vào danh sách “những vùng nguy cơ lây nhiễm cao” bên cạnh các điểm nóng bùng phát dịch ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia và Iran.

Tuy vậy, giới chức Áo vẫn cho phép hoạt động du lịch nghỉ dưỡng trượt tuyết diễn ra thêm 9 ngày nữa trước khi phong tỏa hoàn toàn khu nghỉ dưỡng vào ngày 13/3. Các quán bar ở Ischgl đóng cửa hôm 10/3. Thậm chí sau khi một nhân viên phục vụ quán bar ở đây mắc Covid-19, giới chức y tế Tyrol vẫn khẳng định “không có gì đáng lo ngại” và không có chuyện vùng lây lan dịch ở Tyrol.

Ischgl và các ngôi làng lân cận thu hút khoảng 500.000 du khách vào mỗi dịp mùa đông. Nơi đây từng là nơi nghỉ dưỡng của nhiều nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, siêu mẫu người Anh Naomi Campbell.

Phát tán khắp châu Âu

Khu nghỉ dưỡng bị nghi là ổ dịch phát tán Covid-19 khắp châu Âu - 2
Quán bar ở Ischgl bị phong tỏa sau khi phát hiện nhiều ca mắc Covid-19. (Ảnh: Getty)

Ngày 7/3, ba ngày sau cảnh báo của chính phủ Iceland, một nhân viên phục vụ ở Kitzloch có kết quả dương tính với Covid-19. Hơn 20 người tiếp xúc với nhân viên này bị cách ly, trong đó 15 người sau đó cũng dương tính với Covid-19. Không chỉ dừng lại ở Tyrol, Covid-19 đã lây lan ra nhiều nơi khác ở châu Âu.

Số liệu của chính phủ Đan Mạch cho thấy, trong số hơn 1.400 ca Covid-19 ở nước này thì 298 ca liên quan đến Áo, trong khi chỉ 61 ca liên quan đến Italia. Tính đến 20/3, giới chức Iceland cũng cho biết, 8 ca mắc Covid-19 ở nước này liên quan đến khu nghỉ dưỡng ở Ischgl.

“Ban đầu chúng tôi không lý giải được nguồn gốc lây nhiễm của nhiều ca bệnh… Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi tìm hiểu những gì đã diễn ra ở một số quán bar, nhà hàng đông kín người ở Ischgl”, Jan Pravsgaard Christensen, giáo sư chuyên về miễn dịch và bệnh truyền nhiễm tại Đại học Copenhagen, cho biết.

Monika Redlberger-Fritz, người đứng đầu khoa truyền nhiễm tại Đại học Y Vienna, cho rằng phương thức lây lan của virus ở Ischgl cho thấy ít nhất một người đã lây nhiễm cho một số đông người khác.

“Điều đó có nghĩa là ít nhất một bệnh nhân mang trong mình một lượng lớn virus, trong khi những người khác truyền bệnh cho trung bình 2-3 người khác, những người này có thể lây bệnh cho 40, 50 hoặc thậm chí 80 người”, chuyên gia Monika cho biết.

Ít nhất 4 quốc gia thông báo các ca bệnh Covid-19 liên quan đến Ischgl. Nó cho thấy thị trấn với hơn 1.600 dân này đã trở thành “ổ dịch” phát tán Covid-19. Ngoài Đan Mạch và Iceland, Đức cũng ghi nhận khoảng 300 ca Covid-19 liên quan đến Ischgl. Na Uy ghi nhận 549 ca mắc bệnh là người trở về từ Áo.

Châu Âu hiện là tâm dịch Covid-19 của thế giới, khi dịch bùng phát mạnh tại hàng loạt quốc gia như Italia, Tây Ban Nha, Đức, Anh.

 

Minh Phương
Theo CNN