1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khán giả 6 lần phá vỡ nguyên tắc trong cuộc "đấu khẩu" Clinton - Trump

(Dân trí) - Khán giả theo dõi trực tiếp cuộc tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống Hillary Clinton và Donald Trump tại Đại học Washington ở thành phố St. Louis đã phá vỡ các nguyên tắc và truyền thống để được thoải mái cười, reo hò và vỗ tay trong khi các ứng viên đang phát biểu.

Xem toàn bộ cuộc tranh luận kịch tính giữa Trump và Clinton


Ông Trump và bà Clinton trong cuộc tranh luận (Ảnh: Reuters)

Ông Trump và bà Clinton trong cuộc tranh luận (Ảnh: Reuters)

Cũng giống tất cả các cuộc tranh luận trực tiếp của các ứng viên tổng thống và phó tổng thống, Anderson Cooper và Martha Raddatz, hai người dẫn chương trình cuộc tranh luận thứ 2 giữa Clinton và Trump, đã đề nghị khán giả theo dõi trực tiếp giữ trật tự trong chương trình kéo dài 90 phút.

Tuy nhiên, khán giả trong khán phòng tại Đại học Washington ở thành phố St. Louis, bang Missouri đã ít nhất 6 lần phá vỡ các quy định trên trong suốt cuộc tranh luận.

Đầu tiên, ông Trump đã được đặt câu hỏi về việc biện luận như thế nào đối với một đoạn băng ghi âm gần đây trong đó ông khoe khoang chuyện sờ soạng phụ nữ, điều mà người dẫn chương trình Anderson Cooper nói là nghe rất giống một vụ tấn công tình dục.

Câu trả lời của ông Trump đã dẫn tới tràng pháo tay đầu tiên trong đêm, mà ngay sau đó là một màn đối đáp cũng rất đáng nhận được tràng pháo tay từ đối thủ Hillary Clinton. Ứng viên đảng Cộng hòa đã hướng sự chú ý tới 4 phụ nữ ngồi ở hàng ghế đầu của khán phòng, 3 trong số họ từng cáo buộc cựu Tổng thống Bill Clinton tấn công tình dục, và cho rằng chính bà Hillary nên cảm thấy “xấu hổ” vì cách thức xử lý các cáo buộc này.

“Tôi sẽ nói với các bạn rằng khi Hillary đưa ra một quan điểm giống như vậy và bà ấy nói về những lời lẽ mà tôi đã nói 11 năm trước, tôi nghĩ điều này đáng hổ thẹn. Và tôi cho rằng bà ấy nên cảm thấy xấu hổ về chính mình, nếu bạn muốn biết sự thật”, ông Trump nói.

Bà Clinton đứng lên từ ghế ngồi và nhắc lại một câu nói của đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama vốn được dùng để khẳng định phương châm của gia đình Obama, và giờ đây là chiến lược của bà Clinton trước các phát ngôn gây sốc của ông Trump. Nhận được những tiếng vỗ tay từ khán giả, bà Clinton trích lời bà Obama: “Khi họ ở dưới thấp, chúng tôi ở trên cao”.

Đám đông đã cười khi bà Clinton nói rằng một loạt các tuyên bố của ông Trump về cuộc điều tra của FBI nhằm vào các email của bà là sai trái. Họ cười ồ khi ông Trump ngắt lời bà Clinton để nói rằng cựu Ngoại trưởng Mỹ có thể “phải ngồi tù” nếu ông trở thành tổng thống. Và khán giả cũng cười lớn khi ông Trump nhường bà Clinton về câu hỏi đầu tiên từ khán giả. “Không. Tôi là người lịch sự. Bà Hillary nhận trước đi”, ông Trump nói.

Kết quả một cuộc thăm dò của CNN ngay sau khi cuộc tranh luận kết thúc cho thấy bà Clinton đã gây ấn tượng hơn trong cuộc tranh luận thứ 2. Hai ứng viên sẽ có cuộc tranh luận cuối cùng vào ngày 19/10 tới, trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/11.

Thăm dò ý kiến Bạn dự đoán ứng viên nào sẽ đắc cử tổng thống Mỹ?
Donald Trump Hillary Clinton
Khán giả 6 lần phá vỡ nguyên tắc trong cuộc "đấu khẩu" Clinton - Trump - 2
Khán giả 6 lần phá vỡ nguyên tắc trong cuộc "đấu khẩu" Clinton - Trump - 3

An Bình