1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ có thể khó ngờ nhất hàng chục năm qua

(Dân trí) - Đảng Dân chủ Mỹ có thể giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi đảng Cộng hòa vẫn chiếm ưu thế ở Thượng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 6/11 tới. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1982.

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ có thể khó ngờ nhất hàng chục năm qua - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

New York Post dẫn nhận định của các chuyên gia chính trị cho rằng, Tổng thống Donald Trump là nhân tố chính dẫn đến một kỳ một bầu cử giữa kỳ rất khác ở Mỹ vào đầu tháng 11 tới. Ông Trump được cho là đã giúp tăng cơ hội cho đảng Cộng hòa ở Thượng viện do ông được lòng của các cử tri da trắng ở các vùng quê, các bang như North Dakota, Indiana, Missouri.

Ở Thượng viện, ông Trump vẫn phát huy thế mạnh với cử tri. 10 thượng nghị sĩ Dân chủ đang khá chật vật với chiến dịch tái tranh cử ở các bang ông Trump từng giành chiến thắng. Giới quan sát cho rằng, đảng Dân chủ khó lòng giành lại thế đa số trong Thượng viện từ đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump.

Mặc dù tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump thường chỉ dao động xung quanh mức 40% trước khi có dấu hiệu tăng gần đây, nhưng ông vẫn khá được yêu mến ở hàng chục bang. Đơn vị khảo sát thuộc Đại học Siena đã thăm dò quan điểm của 35.000 cử tri trên khắp nước Mỹ kể từ đầu tháng 9 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump ở các bang chủ chốt đạt trung bình 46%.

Ngược lại, ông Trump không giúp được nhiều cho đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua giữ quyền kiểm soát Hạ viện.

Trang web FiveThirtyEight dự đoán, đảng Dân chủ sẽ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Cụ thể, họ sẽ giành thêm 35 ghế để giữ 230 ghế trong Hạ viện, trong khi đảng Cộng hòa có thể chỉ còn giữ 205 ghế.

Cuộc đua ở Hạ viện chủ yếu tập trung ở các thành phố gần Bờ Đông và Bờ Tây như Philadelphia, Washington và Los Angeles.

Chi phí cho cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới cũng được dự đoán sẽ đắt đỏ nhất trong lịch sử Mỹ, ước tính 5 tỷ USD sẽ được đổ vào các chiến dịch, các ủy ban chính trị và các tổ chức khác. Con số này năm 2010 chỉ là 3,6 tỷ USD, năm 2014 là 3,8 tỷ USD.

Minh Phương

Theo New York Post