1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kế hoạch biến "ngựa thồ" thành trực thăng tấn công của Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Trong bối cảnh nhiều trực thăng tấn công bị phá hủy, quân đội Ukraine đang nỗ lực hoán cải nhiều trực thăng vận tải Mi-8 để làm nhiệm vụ tấn công mặt đất.

Kế hoạch biến ngựa thồ thành trực thăng tấn công của Ukraine - 1
Quá trình chuẩn bị trước khi tham chiến của một trực thăng Mi-8 của quân đội Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Trang Defense Express hôm 22/2 đã thông tin về kế hoạch và chiến thuật hoán cải trực thăng vận tải Mi-8 thành những cỗ máy tấn công mặt đất của quân đội Ukraine.

Theo đó, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn không quân số 18 là một trong những đơn vị đầu tiên được trang bị loại trực thăng cải tiến mới trong biên chế quân đội Ukraine.

Mil Mi-8 là trực thăng đa nhiệm được chế tạo từ những năm 1961 bởi các kỹ sư từ nhà máy trực thăng Kazan của Liên Xô. Đây là một trực thăng được thiết kế với mục đích chính là vận chuyển hàng hóa và binh sĩ và không có những chức năng chiến đấu cần thiết như buồng lái bọc thép hay thiết bị điều khiển hỏa lực.

Kế hoạch biến ngựa thồ thành trực thăng tấn công của Ukraine - 2
Trực thăng Mi-8 của Lữ đoàn không quân số 18 cất cánh vào tháng 2/2023 (Ảnh: Defense Express).

Tuy nhiên, do tính chất khốc liệt và kéo dài của xung đột, các kỹ sư Ukraine đã nỗ lực gia cố lớp bảo vệ và trang bị thêm một số vũ khí cho trực thăng Mi-8, giúp "ngựa thồ hạng nặng" này có khả năng yểm trợ bộ binh trên mặt đất một cách hiệu quả.

Trước đó, quân đội Ukraine đã thử nghiệm thành công việc tích hợp hỏa tiễn hạng nặng S-13 cỡ nòng 122mm lên trực thăng Mi-8. Tuy hỏa tiễn S-13 đã được sản xuất từ thời Liên Xô, đây là lần đầu tiên các kỹ sư quân giới Ukraine thành công trong việc tích hợp hỏa tiễn này lên trực thăng Mi-8 sau một loạt các cuộc thử nghiệm đã được thực hiện tại Viện Nghiên cứu nhà nước về thử nghiệm và chứng nhận vũ khí và trang bị quân sự.

Theo các chuyên gia, trực thăng Mi-8 của Ukraine có thể được trang bị nhiều biến thể khác nhau của hỏa tiễn S-13, bao gồm hỏa tiễn nổ mạnh, xuyên giáp và kích nổ khối lượng lớn.

Kế hoạch biến ngựa thồ thành trực thăng tấn công của Ukraine - 3
Kỹ sư quân giới Ukraine nạp hỏa tiễn hạng nặng S-13 cho trực thăng Mi-8 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Bên cạnh đó, một phần chiến thuật tấn công của phi đội Mi-8 Ukraine cũng đã được tiết lộ. Theo Defense Express, các phi công Ukraine sẽ bay trực thăng này ở độ cao rất thấp nhằm tránh hỏa lực phòng không của đối phương. Chiến thuật này tuy hiệu quả với các loại tên lửa phòng không vác vai của Nga nhưng cũng để lại một vấn đề lớn là tăng nguy cơ hỏng hóc cho các máy bay Ukraine.

Theo các phi công từ Lữ đoàn không quân số 18, các trực thăng Mi-8 được cải tiến đã từng tham gia vào chiến dịch hỗ trợ lực lượng phòng thủ Ukraine tại chảo lửa Bakhmut và đạt được hiệu quả chiến đấu tương đối ấn tượng.

Đại diện Lữ đoàn không quân số 18 cũng bày tỏ hy vọng việc cải tiến trực thăng Mi-8 sẽ tạo tiền đề cho việc hoán cải thêm các trực thăng Mi-17 vừa được Mỹ viện trợ ồ ạt cho phía Ukraine hồi giữa năm 2022.

Những trực thăng Mi-17 trên được sản xuất ở Nga trước khi Mỹ đặt hàng để trang bị cho chính quyền Afghanistan. Việc chuyển giao đã bị ngừng lại sau khi lực lượng Taliban giành được chính quyền và do vậy một lượng lớn Mi-17 vẫn đang được niêm cất trong kho vũ khí của Mỹ.

Xa hơn nữa, Lữ đoàn này mong muốn sẽ được trang bị nhiều loại trực thăng hiện đại của phương Tây nhằm chống lại hỏa lực vượt trội của quân đội Nga.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine