1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italy yêu cầu chính phủ Pháp xin lỗi vì phát ngôn của bộ trưởng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ trưởng Ngoại giao Italy đã yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerarld Darmanin xin lỗi vì phát ngôn không phù hợp nhằm vào Thủ tướng Italy.

Italy yêu cầu chính phủ Pháp xin lỗi vì phát ngôn của bộ trưởng  - 1
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerarld Darmanin (Ảnh: Gouvernment).

"Những lời giải thích rõ ràng hơn cần phải được đưa ra. Tôi hy vọng rằng chính phủ Pháp sẽ thay đổi quan điểm của mình và đưa ra lời xin lỗi vì những lời nói của Bộ trưởng Nội vụ Darmanin", Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani tuyên bố hôm 7/6, đồng thời khẳng định Rome sẽ "vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi" từ phía Paris.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerarld Darmanin đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Italy Giorgia Meloni vì chưa thể giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư mà Rome đang phải đối mặt. Theo ông Darmanin, bà Meloni đã "lừa dối" cử tri khi không thể thực hiện cam kết tranh cử về số lượng người nhập cư đổ về nước này.

Đáp trả phát ngôn được xem là không phù hợp của ông Darmanin, Bộ trưởng Ngoại giao Italy Tajani đã quyết định hủy chuyến công du tới Pháp để gặp người đồng cấp Catherine Colonna.

"Tôi sẽ không đến Paris để gặp bà Colonna. Những lời xúc phạm đối với chính phủ và nước Italy do Bộ trưởng Darmanin đưa ra là không thể chấp nhận được. Đây không phải là tinh thần mà các thách thức chung của châu Âu nên được giải quyết", ông Tajani nhấn mạnh.

Pháp sau đó đã tìm cách xoa dịu căng thẳng, bày tỏ hy vọng có thể sớm sắp xếp lại cuộc gặp giữa ông Tajani và người đồng cấp Colonna. Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh nước này "mong muốn phối hợp với Italy giải quyết thách thức chung khi làn sóng người di cư gia tăng nhanh" đồng thời kêu gọi "bình tĩnh đối thoại."

Những năm qua, Pháp và Italy đã nhiều lần mâu thuẫn liên quan vấn đề làn sóng người di cư. Mới đây nhất, vào tháng 11/2022, chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đã từ chối tiếp nhận một tàu chở 230 người nhập cư tới Italy. Sau đó, Pháp cho phép tàu này cập cảng và chỉ trích động thái của Italy là "không thể chấp nhận được".

Theo RT