1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Italy hủy thăm Paris vì bình luận của quan chức Pháp

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà ngoại giao hàng đầu Italy đã hủy chuyến thăm tới Paris nhằm phản đối bình luận gây tranh cãi của một quan chức Pháp về Thủ tướng Italy Giorgia Meloni.

Ngoại trưởng Italy hủy thăm Paris vì bình luận của quan chức Pháp - 1

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani (Ảnh: Reuters).

Guardian đưa tin, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã hủy chuyến thăm Paris hôm 5/5 nhằm phản đối các bình luận của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin đối với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni.

Trả lời phỏng vấn RMC trước đó, ông Darmanin cho rằng bà Meloni chưa thể giải quyết vấn đề nhập cư (mà bà đã cam kết khi tranh cử) và bà không nói thật với cử tri khi bà tuyên bố sẽ chấm dứt dòng người di cư từ Địa Trung Hải vào lục địa châu Âu.

Ông Tajani đang chuẩn bị bay tới Paris để gặp gỡ người đồng cấp Pháp Catherine Colonna thì quyết định hủy chuyến đi sau những bình luận của ông Darmanin.

"Tôi sẽ không đến Paris để gặp bà Colonna. Những lời xúc phạm đối với chính phủ và nước Italy do Bộ trưởng Darmanin đưa ra là không thể chấp nhận được. Đây không phải là tinh thần mà các thách thức chung của châu Âu nên được giải quyết", ông Tajani giải thích.

Sau đó, Pháp đã nhanh chóng tìm cách trấn an ông Tajani rằng Paris sẵn sàng hợp tác với Rome "để đối mặt với thách thức chung do dòng người di cư tăng nhanh", nhưng điều đó không đủ để khiến ông Tajani thay đổi quyết định.

Ngoại trưởng Pháp Colonna cho biết đã trao đổi với ông Tajan qua điện thoại: "Tôi đã nói với ông ấy rằng quan hệ giữa Italy và Pháp dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, giữa hai nước chúng ta và các nhà lãnh đạo. Tôi hy vọng có thể sớm chào đón ông ấy ở Paris".

Italy và Pháp thường bất đồng quan điểm về vấn đề nhập cư nhưng mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng hơn sau khi chính phủ cánh hữu của bà Meloni lên nắm quyền vào tháng 10 năm ngoái. Vào tháng 11/2022, Bộ trưởng Pháp Darmanin từng cáo buộc chính phủ Italy "ích kỷ" sau khi từ chối cho phép một tàu cứu hộ chở 230 người cập cảng ở Italy, buộc nó phải đến Pháp. Bà Meloni sau đó chỉ trích cách phản ứng của Pháp là quá quyết liệt.

Theo Guardian