1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

ISW: Nga tung các đơn vị được trang bị yếu kém vào tham chiến ở Ukraine

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Nga đã triển khai các đơn vị được trang bị yếu kém từ tuyến sau vào tham chiến ở Ukraine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết.

ISW: Nga tung các đơn vị được trang bị yếu kém vào tham chiến ở Ukraine - 1

Một binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới 47 Ukraine chuẩn bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu ở miền nam (Ảnh minh họa: Reuters).

Các nhà phân tích tại ISW, có trụ sở tại Mỹ nhận định, Bộ chỉ huy quân sự Nga đã triển khai các đơn vị được trang bị kém từ lực lượng dự bị của mình để hỗ trợ các cuộc tấn công ở miền Đông Ukraine.

Báo cáo có đoạn: "Moscow có thể đã điều động một số đơn vị chưa được trang bị đầy đủ bước vào tham chiến cho dù mục đích ban đầu là lực lượng dự bị, có lẽ do những hạn chế trong cơ sở công nghiệp quốc phòng hoặc nỗ lực tăng cường các cuộc tấn công liên tục của Nga ở Ukraine".

Bản đánh giá lưu ý, nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Mashovets đã tuyên bố vào ngày 13/7 rằng, bộ chỉ huy quân sự Nga dự định thành lập Sư đoàn súng trường cơ giới hóa 27 thuộc Tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 2 với nhiệm vụ là lực lượng dự bị của Nhóm Trung tâm đang tấn công theo hướng Avdiivka và Toretsk, có thể được đưa vào chiến đấu trong trường hợp Kiev phản công theo hướng Avdiivka hoặc tham gia một cuộc tấn công của Moscow ở thành phố Toretsk.

Chuyên gia Mashovets cho biết, tuy nhiên, Nga đã chuyển Trung đoàn súng trường cơ giới hóa số 433 thuộc Sư đoàn 27, được biên chế bởi các đơn vị đã sứt mẻ của Lữ đoàn súng trường cơ giới hóa số 21, đến khu vực phía tây bắc Avdiivka khi khả năng chiến đấu chưa được khôi phục hoàn toàn.

Ông nói thêm rằng, bộ chỉ huy quân sự Nga đã sớm chuyển các trung đoàn súng trường cơ giới 506 và 589 sang hướng Toretsk ngay cả trước khi các đơn vị này đạt được sức mạnh chiến đấu theo thời gian dự kiến.

Vào tháng 3, ông Mashovets tuyên bố, Bộ chỉ huy quân sự Nga dự định chỉ trang bị cho các đơn vị của Sư đoàn 27 tối đa 87% số lượng vũ khí và thiết bị cần thiết, và họ có kế hoạch chuẩn bị cho các trung đoàn 433, 506 và 589 tham chiến vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè năm 2024.

Đánh giá cho biết, ISW lần đầu tiên nhận thấy báo cáo về các đơn vị thuộc Sư đoàn 27 hoạt động gần Avdiivka vào tháng 4 và gần Toretsk vào đầu tháng 7.

Bình luận ngày 14/7 của ông Mashovets rằng các trung đoàn này được triển khai chiến đấu sớm hơn dự định có thể cho thấy Nga đã bị chậm so với lịch trình biên chế và trang bị vũ khí theo kế hoạch và không đạt mục tiêu 87%.

ISW trước đây đã đánh giá rằng những nỗ lực triển khai lực lượng hiện tại của Nga tạo ra một số lượng nhỏ lực lượng bổ sung không được gửi ngay ra mặt trận để tăng viện mà Nga có thể sử dụng để dần dần xây dựng lực lượng dự bị tác chiến, nhưng khó có khả năng các tiểu đoàn tấn công đường không hội tụ đủ khả năng hỗ trợ đầy đủ cho nguồn dự trữ của họ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bộ chỉ huy quân sự Nga cũng có thể đã triển khai các đơn vị này sớm hơn để hỗ trợ các hoạt động tấn công đang diễn ra của lực lượng Nga ở miền đông Ukraine.

ISW: Nga tung các đơn vị được trang bị yếu kém vào tham chiến ở Ukraine - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 14/7. Trong đó, Nga kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các mặt trận, kích thước càng lớn càng nóng bỏng với 4 tâm chấn Siversk, Bakhmut, Toretsk, Avdiivka. Các khu vực màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành quyền kiểm soát (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 14/7 của ISW:

Thứ nhất, các quan chức Nga và một số blogger quân sự đã lên tiếng phàn nàn về an ninh kém xung quanh cơ sở hạ tầng quan trọng ở các khu vực hậu phương trong việc đối phó với cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngày 13/7 vào một kho dầu gần Tsimlyansk ở vùng Rostov.

Thứ hai, bộ chỉ huy quân sự Nga có thể đã điều động các đơn vị được trang bị kém mà ban đầu được dự định hoạt động như lực lượng dự bị để đưa vào tham chiến, có lẽ do hạn chế trong cơ sở công nghiệp quốc phòng hoặc củng cố nỗ lực để tăng cường các cuộc tấn công liên tục của Nga ở Ukraine.

Thứ ba, Kiev đã ký một số thỏa thuận an ninh và nhận được một số gói viện trợ trong và sau hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 9-11/7.

Thứ tư, quân đội Ukraine gần đây đã giành lại được các vị trí đã mất gần Vovchansk, còn lực lượng Moscow có những tiến bộ được xác nhận gần Avdiivka.

Thứ năm, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Kartapolov ngày 14/7 nhắc lại rằng Bộ Quốc phòng Nga không có kế hoạch giải ngũ lực lượng quân sự mà Nga đã huy động vào mùa thu năm 2022 cho đến khi chiến sự kết thúc.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine