ISW chỉ ra khó khăn lớn của Nga ở chiến trường Ukraine
(Dân trí) - ISW nhận định, số lính nghĩa vụ hàng tháng nhập ngũ có thể bằng hoặc thấp hơn số binh sĩ cần thiết để thay thế tổn thất của Nga trong cuộc chiến với Ukraine theo tỷ lệ 1-1.
Các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết, Điện Kremlin quyết định không thực hiện lệnh bắt buộc nhập ngũ vào lực lượng dự bị tại thời điểm này, bất chấp những dấu hiệu cho thấy quân đội Nga (RFAF) đang gặp khó khăn trong việc tuyển đủ quân mới để thay thế số binh sĩ tổn thất tương đối lớn.
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Duma Quốc gia Nga, Andrei Kartapolov, cho biết hôm 4/2 rằng, Moscow không cần phải thực hiện lệnh bắt buộc nhập ngũ một phần vào lực lượng dự bị nữa, vì quân đội của họ đang có "lợi thế trên chiến trường".
Ủy viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Viktor Sobolev hé lộ, 740.000 người đã ký hợp đồng nghĩa vụ quân sự trong quân đội Nga - có lẽ là kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022 - và cho biết, việc huy động "sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn" bằng cách đưa những người ra tiền tuyến mà không có kinh nghiệm quân sự hoặc các kỹ năng chuyên môn.
Phó chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia, Andrei Krasov, cũng tuyên bố, việc huy động là không cần thiết, quân đội Nga đang tuyển dụng thành công nhân sự mới.
Các chuyên gia cho rằng những đại biểu Duma Nga này đang lập luận rằng số liệu nghĩa vụ quân sự nói trên đủ để xoa dịu nỗi lo lắng của công chúng Nga về khả năng áp dụng lệnh động viên cục bộ mới. Tuy nhiên, báo cáo cho biết thêm, quân đội Nga có thể gặp khó khăn trong việc tuyển đủ quân thay thế.
Báo cáo có đoạn: "Vào cuối năm 2024 và tháng 1, ISW nhận được báo cáo rằng số lượng lính nghĩa vụ hàng tháng gia nhập quân đội Nga có thể bằng hoặc thấp hơn số lượng cần thiết để thay thế số lượng quân nhân mất đi trong cùng kỳ. ISW cũng nhận được báo cáo rằng một số khu vực của Nga không thể đáp ứng được chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự hàng tháng vì người dân ít muốn tình nguyện chiến đấu hơn".
Ngày 3/2, Bộ Quốc phòng Nga đã đề xuất dự thảo sửa đổi sẽ thay đổi cách phân loại một số bệnh tật, bệnh lý và rối loạn ở quân nhân đang phục vụ trong quân đội, cũng như những người ký hợp đồng nghĩa vụ quân sự.
Bộ Quốc phòng Nga đã đề xuất phân loại lại bệnh giang mai, tăng huyết áp, rối loạn teo cơ hệ thần kinh trung ương, bệnh ngoài da, tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần, rối loạn cảm xúc và các vấn đề sức khỏe khác thành những căn bệnh nhẹ hơn, để có thêm nhiều người đủ điều kiện phục vụ trong quân đội.
Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về nhận định của ISW.
Những điểm đáng chú ý trong báo cáo ngày 4/2 của ISW:
Thứ nhất, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi đã đến thăm một trạm biến áp điện ở khu vực Kiev hôm 4/2 để đánh giá thiệt hại do các cuộc tấn công tầm xa của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Thứ hai, các quan chức Nga tiếp tục bảo vệ quyết định của Điện Kremlin không thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc mặc dù có dấu hiệu cho thấy quân đội Nga đang phải vật lộn để thu hút đủ nhân sự mới để thay thế số thương vong cao.
Thứ ba, các nhà chức trách do Nga bổ nhiệm tiếp tục thảo luận về khả năng kiểm soát vùng Kharkov, nhưng tuyên bố rằng, cuộc phản công của Ukraine vào tháng 9/2022 đã phá hỏng kế hoạch tổ chức "cuộc trưng cầu dân ý" của Nga tại khu vực này vào thời điểm đó.
Thứ tư, nhiều tàu của Nga từng có mặt tại cảng Tartus trong những tuần gần đây có thể đã rời khỏi Syria và quay trở lại Nga.
Thứ năm, Moscow cũng được cho là đang sử dụng các tàu do công ty Oboronlogistics do Bộ Quốc phòng Nga sở hữu để theo dõi các tàu của NATO ở Biển Baltic.
Thứ sáu, quân đội Nga gần đây đã có những bước tiến được xác nhận gần Kupyansk. Một blogger người Nga có liên hệ với Điện Kremlin tuyên bố rằng RFAF theo hướng Seversk vẫn đang phải vật lộn với các vấn đề mang tính hệ thống, với các chỉ huy chiến trường đưa ra các báo cáo sai lệch về tiến độ mặc dù có những thay đổi tích cực gần đây trong công tác chỉ huy.