1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

IS tung video dọa tấn công khủng bố Italy

(Dân trí) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tung một đoạn video tuyên truyền được quay ở "chảo lửa" Marawi (Philippines), cho thấy các phiến quân cực đoan phá hủy một nhà thờ và dọa tấn công Italy.

IS tung video dọa tấn công khủng bố Italy


Các phiến quân xuất hiện trong đoạn clip tuyên truyền (Ảnh: Dailymail)

Các phiến quân xuất hiện trong đoạn clip tuyên truyền (Ảnh: Dailymail)

Trong video, các phiến quân IS kéo đổ tượng chúa Giê-su và đức mẹ Maria, phá hủy một nhà thờ. Một phiến quân có tên Abu Jindal nhìn thẳng vào camera ghi hình đe dọa: “Hãy nhớ đấy, chúng tao sẽ tới Rome”.

Các phiến quân đập phá các đồ đạc trong nhà thờ, xé nát tấm hình của Giáo hoàng Francis và Benedict XVI.

Ngoài ra, chúng còn đe dọa sẽ tấn công khủng bố Mỹ. “Nước Mỹ không thể giải phóng được, chỉ có thể hủy diệt nước Mỹ”. Giọng nói trong video còn chế nhạo Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rằng ông phải chạy theo “ông chủ” Mỹ và "lính gác của Mỹ" là Australia.

Video tuyên truyền trên được tung ra trong bối cảnh IS đang dần mất thế chủ động tại chiến trường Syria và Iraq khi lực lượng quốc tế không ngừng tấn công và giải phóng những vùng IS từng chiếm đóng.

Đức Hoàng

Theo Dailymail