1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Indonesia tăng chi tiêu quốc phòng đối phó Trung Quốc

(Dân trí) - Các nghị sĩ Indonesia ngày 28/6 đã phê chuẩn ngân sách quốc phòng cao hơn trong năm nay để nâng cấp quân đội, trong đó có việc tăng cường các cơ sở quân sự tại quần đảo Natuna, nơi Trung Quốc ngang ngược tuyên bố là “có chủ chủ quyền chồng lấn”.


Tổng thống Indonesia Joko Widodo lên tàu chiến ra thăm quần đảo Natuna ngày 23/6 (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo lên tàu chiến ra thăm quần đảo Natuna ngày 23/6 (Ảnh: Reuters)

Theo đó, ngân sách quốc phòng của Indonesia sẽ tăng lên 8,25 tỷ USD trong năm nay, tăng gần 10% so với ngân sách 2016 ban đầu.

Một số trong các khoản quỹ mới sẽ được sử dụng để nâng cấp căn cứ không quân và xây dựng một cảng mới tại quần đảo Natuna để cho phép thêm các tàu chiến và máy bay chiến đấu đồn trú tại đó, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu nói với báo giới.

“Natuna cần được bảo vệ và phải làm điều mà quân đội cần để có các cơ sở thích hợp, họ cần thêm kinh phí”, ông Johnny Plate, một thành viên của Ủy ban ngân sách thuộc quốc hội, cho biets.

Động thái trên diễn ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo tới thăm quần đảo Natuna để khẳng định chủ quyền đối với khu vực. Các quan chức Indonesia miêu tả đây là thông điệp mạnh mẽ nhất được gửi tới Trung Quốc.

Các hành động ngày càng bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, vốn khiến các quốc gia trong khu vực lo ngại, đang khiến các nước trong khu vực phải tăng chi tiêu quốc phòng.

Indonesia không phải là một bên trong tranh chấp Biển Đông, nhưng Jakarta phản đối việc Trung Quốc đưa quần đảo Natuna vào bên trong “đường lưỡi bò” phi lý mà Bắc Kinh tự vẽ ra nhằm đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông.

Hải quân Indonesia đã tăng cường các cuộc tuần tra quanh quần đảo Natuna sau một loạt các cuộc va chạm giữa tàu hải quân Indonesia và tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong khu vực.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Philippines đã kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về “đường lưỡi bò” và Tòa Trọng tài Thường trực tại La Hay, Hà Lan dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về vụ kiện vào đầu tháng 7 tới.

An Bình