1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Hungary: Kết nạp Ukraine vào NATO sẽ bùng nổ Thế chiến 3

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Hungary cảnh báo việc kết nạp Ukraine vào NATO có thể dẫn đến đối đầu trực tiếp giữa liên minh do Mỹ dẫn đầu và Nga.

Hungary: Kết nạp Ukraine vào NATO sẽ bùng nổ Thế chiến 3 - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự hội nghị NATO (Ảnh: Getty).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, Budapest đã vạch ra những lằn ranh đỏ, một trong số đó là cần phải "làm hết sức để tránh mọi hình thức đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga".

"Vì vậy, trong trường hợp Ukraine trở thành thành viên của NATO, điều đó có nghĩa là một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Và điều đó đồng nghĩa với Chiến tranh thế giới thứ ba. Chúng tôi chỉ muốn tránh điều đó. Đây là lý do đối với chúng tôi, đây là một vấn đề không tồn tại trong chương trình nghị sự", ông Szijjarto nói.

Theo ngoại trưởng Hungary, hầu hết đồng nghiệp của ông từ các nước NATO, trong các cuộc trò chuyện với đại diện Ukraine, đều nói về khả năng Kiev gia nhập liên minh, nhưng trong nội bộ, họ thừa nhận rằng điều này là không thể.

Vào đầu tháng 10, tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đến thăm Kiev. Trong chuyến thăm, ông nói rằng sẽ đến ngày Ukraine trở thành thành viên chính thức của NATO và Nga sẽ không có quyền phủ quyết về vấn đề này.

Tuy nhiên, tổng thư ký không nêu bất kỳ khung thời gian nào cho lời mời Ukraine gia nhập NATO, trong khi điều này đòi hỏi phải có sự nhất trí của tất cả thành viên của liên minh.

Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của liên minh NATO. Kiev thậm chí đưa điều này vào Hiến pháp. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022, 7 tháng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

NATO đã cam kết đưa Ukraine vào liên minh từ năm 2008, phớt lờ cảnh báo của Nga rằng Moscow coi đề xuất này là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Theo các quan chức Nga, xung đột Ukraine nổ ra phần lớn do khối quân sự này tìm cách kết nạp Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo khả năng Ukraine trở thành thành viên NATO là mối đe dọa đối với an ninh của Moscow. Ông nhấn mạnh rằng những rủi ro khi Kiev gia nhập liên minh là một trong những lý do khiến Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vào tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO nếu cuộc xung đột với Nga chưa chấm dứt.

Trong bối cảnh Moscow đang giành được nhiều bước tiến trên chiến trường, một số cơ quan truyền thông và quan chức phương Tây đã gợi ý rằng Ukraine nên nhượng bộ Nga về lãnh thổ để đổi lấy các đảm bảo an ninh.

Ukraine đã nhiều lần từ chối bất kỳ đề xuất nào ngoài việc quay trở lại biên giới năm 1991, điều mà Nga coi là ảo tưởng. Moscow đã yêu cầu Kiev thừa nhận việc mất 5 khu vực đã sáp nhập Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý, đồng thời cam kết duy trì trung lập về mặt quân sự như một điều kiện cho lệnh ngừng bắn.

Theo RT