1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Tình báo Đức: Nga có thể tấn công NATO muộn nhất là vào năm 2030

Thanh Thành

(Dân trí) - Giới tình báo của Đức ngày 14/10 lên tiếng cảnh báo rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công vào các nước NATO, muộn nhất là vào năm 2030.

Tình báo Đức: Nga có thể tấn công NATO muộn nhất là vào năm 2030 - 1

Chiến hạm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr hồi tháng 7/2024 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Trong một tuyên bố, người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Đức Bruno Kahl cho biết, lực lượng Nga sẽ có khả năng tấn công lãnh thổ NATO muộn nhất là vào cuối thập kỷ này.

"Lực lượng Nga sẽ có khả năng tấn công NATO muộn nhất là vào cuối thập kỷ này", ông Kahl phát biểu trước một ủy ban quốc hội ở thủ đô Berlin.

Theo ông, Nga hiện coi Cộng hòa Liên bang Đức là kẻ thù, lưu ý rằng Berlin là quốc gia lớn thứ hai ủng hộ Ukraine, chỉ sau Mỹ. "Chúng ta đang xung đột trực tiếp với Nga", ông nói.

"Tình hình sẽ có khả năng leo thang thêm nữa", ông Kahl nói và nhấn mạnh thêm rằng, các chính trị gia phải cung cấp cho các cơ quan an ninh Đức các nguồn lực và thẩm quyền để chống lại những mối nguy hiểm này.

Đây không phải lần đầu tiên, các quốc gia châu Âu nói đến vấn đề này. Hồi cuối năm 2023, tờ báo Bild của Đức cũng dẫn một nguồn tin tình báo châu Âu cho biết, một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga vào châu Âu có thể xảy ra trong giai đoạn chuyển tiếp sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Giai đoạn chuyển tiếp này kéo dài 3 tháng, từ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024 đến lễ nhậm chức của tân tổng thống vào tháng 1/2025.

Theo nguồn tin tình báo, Nga có thể nhắm đến việc phát động một cuộc tấn công vào châu Âu trong giai đoạn chuyển tiếp này, đặc biệt nếu ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, tái đắc cử.

Trong khi đó, cơ quan an ninh quốc gia Ba Lan bày tỏ mối quan ngại cấp bách hơn, dự đoán Nga có khả năng tấn công NATO trong vòng chưa đầy 36 tháng.

Các quan chức Ba Lan trước đây từng dự đoán Nga có thể nhắm mục tiêu vào một thành viên liên minh NATO ở Đông Âu, bao gồm các quốc gia như Ba Lan, Estonia, Romania và Lithuania.

Theo Jerusalem Post