1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hợp nhất Sukhoi, MiG - nước đi táo bạo của ngành công nghiệp quốc phòng Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Hai công ty sản xuất máy bay chiến đấu chủ lực của Nga là Sukhoi và MiG chuẩn bị được sáp nhập.

Hợp nhất Sukhoi, MiG - nước đi táo bạo của ngành công nghiệp quốc phòng Nga - 1

Dây chuyền sản xuất máy bay của Sukhoi (Ảnh: Fighter Jets World).

Tass đưa tin Nga đã cơ bản hoàn thành các bước sáp nhập 2 nhà sản xuất máy bay huyền thoại là Sukhoi và Mikoyan (MiG) vào công ty công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ United Aircraft Corporation (UAC), một thành viên của tập đoàn công nghiệp quốc phòng quốc doanh Rostec.

Theo thông cáo báo chí của UAC, "các hồ sơ liên quan đã được lập vào ngày 1/6 tại Cơ quan đăng ký pháp nhân Liên bang Nga".

UAC cũng xác nhận hội đồng quản trị công ty này đã thông qua việc sáp nhập vào tháng 11/2021 và các cổ đông của cả 3 công ty đã đồng tình với đề án hợp nhất vào tháng 1/2022".

"Việc tái cơ cấu thông qua sáp nhập với Sukhoi và MiG đã kết thúc một giai đoạn quan trọng trong quá trình chuyển đổi cơ cấu doanh nghiệp của UAC, đặc biệt là việc chuyển đổi từ hệ thống quản trị 3 cấp sang 2 cấp trong nội bộ công ty. Các thương hiệu máy bay Sukhoi và MiG nổi tiếng trên toàn thế giới vẫn sẽ được sản xuất", giám đốc điều hành Rostec Sergey Chemezov nhận xét về thương vụ lịch sử nêu trên.

Về khía cạnh tài chính, đây được xem là một phi vụ thành công của UAC do theo số liệu thống kê gần nhất được công bố, cả MiG và Sukhoi đều đang làm ăn có lãi. Năm 2018, doanh thu của Sukhoi đạt 114,5 tỷ rúp (khoảng 1,5 tỷ USD) với lợi nhuận ròng đạt 4,08 tỷ rúp (khoảng 55 triệu USD). Trong khi đó, doanh thu cùng kỳ của MiG rơi vào khoảng 89,5 tỷ rúp (khoảng 1,2 tỷ USD) và lợi nhuận ròng được ghi nhận ở mức 3,5 tỷ rúp (khoảng 50 triệu USD).

Ngoài ra, theo các chuyên gia quân sự, việc hợp nhất 3 công ty sản xuất máy bay chiến đấu chủ lực này là một nước đi mang tính chiến lược một cách táo bạo và được chờ đợi của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Việc hợp nhất này không chỉ giảm rủi ro từ việc cạnh tranh thương mại giữa các công ty kể trên, mà còn hợp nhất nguồn lực khoa học và công nghệ nhằm cho ra đời những sản phẩm đột phá trong tương lai.

Hợp nhất Sukhoi, MiG - nước đi táo bạo của ngành công nghiệp quốc phòng Nga - 2

Tiêm kích thế hệ 4++ MiG-35 (Ảnh: Military Watch).

Việc tích hợp và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau cũng sẽ giúp công ty mới sau khi hợp nhất nhanh chóng hoàn thiện các dự án hiện có như việc sản xuất chiến đấu cơ tàng hình Su-57, tiêm kích thế hệ 4++ MiG-35 và máy bay ném bom tàng hình chiến lược thế hệ mới PAK DA.

Điều đó được kỳ vọng sẽ giúp duy trì sức mạnh trên không cho quân đội Nga, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình quan hệ giữa nước này và phương Tây đang diễn biến hết sức phức tạp sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine