1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

MiG, Sukhoi tính bắt tay phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6

An Bình

(Dân trí) - Hai hãng chế tạo máy bay quân sự nổi tiếng nhất của Nga là MiG và Sukhoi đang thảo luận khả năng hợp tác phát triển một mẫu máy bay chiến đấu thế hệ 6 không người lái.

MiG, Sukhoi tính bắt tay phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6 - 1

Máy bay chiến đấu thế hệ 5 Sukhoi Su-57 của Nga (Ảnh: Sputnik)

Ông Anatoly Serdyukov, giám đốc thông tin thuộc tập đoàn hàng không Rostec, cho biết với nhật báo kinh doanh Moscow RBK rằng mọi vấn đề đang được thảo luận, nhưng không loại trừ sự kết hợp giữa các công ty lớn trong lĩnh vực máy bay quân sự.

“Có thể sẽ là như vậy, một máy bay chiến đấu do MiG - Sukhoi sản xuất”, ông Serdyukov nói. “Nhưng trong khi các vấn đề đang ở giai đoạn thảo luận, còn quá sớm để tiết lộ các thông tin chi tiết”.

Vào năm 2016, Phó thủ tướng Nga khi đó là Dmitry Rogozin tuyên bố rằng, Nga đã khởi động các công việc ban đầu nhằm thiết kế một máy bay chiến đấu thế hệ 6. Cùng thời điểm đó, giám đốc chương trình hàng không quân sự thuộc Tập đoàn máy bay thống nhất Nga Vladimir Mikhailov dự đoán máy bay chiến đấu thế hệ 6 của Nga có thể cất cánh vào năm 2025.

Máy bay chiến đấu thế hệ 6 là phiên bản nâng cấp của các máy bay hiện đại hiện nay, như F-22 Raptor của Mỹ, Su-57 của Nga, J-20 của Trung Quốc. Mặc dù các máy bay thế hệ 6 vẫn đang trong giai đoạn mô hình nhưng chúng được cho là có thể bay với tốc độ siêu thanh và được trang bị các vũ khí năng lượng trực tiếp. Chúng cũng có thể bay vào vùng cận vũ trụ và có khả năng bay mà không cần phi công điều khiển.

Tại Anh, hãng chế tạo máy bay BAE Systems hi vọng chiến đấu cơ thế hệ 6 của nước này sẽ hoàn thành vào năm 2035. Được hợp tác phát triển với Thụy Điển và Italy, máy bay được biết đến với tên gọi Tempest này có thể bay không cần phi công và thậm chí có khả năng điều khiển các máy bay không người lái.