1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 700 máy bay quân sự Nga áp sát biên giới, cô lập không phận Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Không quân Ukraine cho biết quân đội Nga đã điều động hơn 760 máy bay chiến đấu các loại áp sát biên giới nước này.

Hơn 700 máy bay quân sự Nga áp sát biên giới, cô lập không phận Ukraine - 1
Các máy bay chiến đấu tại một căn cứ của Không quân Nga (Ảnh: Wikipedia).

"Quân đội Nga đã điều động nhiều máy bay chiến đấu, bao gồm hơn 400 tiêm kích, áp sát khu vực biên giới Ukraine. Bên cạnh đó, có khoảng 360 trực thăng của Nga đang đóng quân ở xung quanh Ukraine, trong đó có hơn 150 trực thăng tấn công chẳng hạn như trực thăng Ka-52", phát ngôn viên của Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết trong một cuộc họp báo vào hôm 25/8.

Ông Ihnat cũng tiết lộ Nga đang tích cực thực hiện hoạt động phong tỏa không phận Ukraine. Máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã liên tục tiến hành các cuộc tuần tra kiểm soát từ các căn cứ trên lãnh thổ Belarus và Nga cũng như tại các khu vực Biển Đen và Biển Azov. Các máy bay cảnh báo sớm và máy bay tiếp vận của Nga liên tục được phát hiện trên không phận Ukraine.

Trước đó, trong một thông báo ngày 26/7, người phát ngôn của Không quân Ukraine khẳng định những tổ hợp phòng không hiện đại nhất trong biên chế của quân đội Nga đã được điều động đến các vùng lãnh thổ được lực lượng thân Moscow kiểm soát tại Ukraine.

"Đối phương đang tổ chức một mạng lưới với rất nhiều tổ hợp phòng không hiện đại tại Ukraine. Các tổ hợp đó bao gồm hệ thống phòng không Buk, Tors, Pantsirs, S-300 và S-400. Tất cả đã được chuyển đến những vùng lãnh thổ Ukraine do Moscow kiểm soát", ông Ihnat nói.

Những hoạt động điều chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự trên cho thấy quân đội Nga đang quyết tâm kiểm soát hoàn toàn không phận Ukraine. Theo nhiều chuyên gia, đây sẽ là yếu tố tiên quyết, định hình kết quả của cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Để đối phó, các đồng minh phương Tây đã chuyển giao cho quân đội Ukraine rất nhiều hệ thống tên lửa phòng không như tên lửa phòng không di động Stinger, tên lửa vác vai MADPADS.

Tuy nhiên, đây chỉ là những hệ thống tên lửa tầm ngắn với mục đích chính là tiêu diệt các máy bay trực thăng và máy bay không người lái của đối phương. Vì vậy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi phương Tây viện trợ thêm các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại cho Ukraine.

Hơn 700 máy bay quân sự Nga áp sát biên giới, cô lập không phận Ukraine - 2

Mỹ sẽ chuyển giao 6 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS cho Ukraine (Ảnh: Kongsberg).

Đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky, trong gói viện trợ trị giá 3 tỷ USD được công bố hôm 24/8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định sẽ chuyển giao 6 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS với uy lực và tầm bắn vượt trội cho Ukraine. Ngoài ra, nhiều tên lửa dẫn đường bằng laser cũng sẽ được Washington D.C gửi cho Kiev.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine