1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố bắn rơi Su-25, Mi-24, Ukraine kêu gọi thêm tên lửa phòng không

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã bắn rơi trực thăng và máy bay quân sự Ukraine trong trận chiến ở Nikolayev.

Nga tuyên bố bắn rơi Su-25, Mi-24, Ukraine kêu gọi thêm tên lửa phòng không - 1

Xe quân sự của lực lượng thân Nga ở Lysychansk, Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Các máy bay không quân, tên lửa và pháo binh tác chiến-chiến thuật đã tấn công lực lượng và khí tài quân sự Ukraine ở 77 khu vực. Một tiêm kích Su-35 của Nga đã bắn hạ hai trực thăng Mi-24 và một máy bay Su-25 của không quân Ukraine trong trận không chiến gần các khu định cư Nikolayevka và Snegiryovka ở vùng Nikolayev", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm nay 6/7.

Su-35 được phát triển dựa trên Su-27 Flanker có thiết kế từ thời chiến tranh Lạnh nhằm đối chọi với F-15 Eagle của Mỹ. Mục đích của Nga là tạo ra một phiên bản máy bay chiến đấu đa năng, 2 động cơ, hạng nặng kết hợp với tốc độ cao.

Đây là máy bay chiến đấu đa nhiệm thế hệ 4++ do tập đoàn hàng không Sukhoi sản xuất với khả năng linh động cao. Su-35 có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 2.500 km/giờ và có thể bay liên tục 3.400km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Su-35 được trang bị pháo 30mm cùng 12-14 giá treo bom và tên lửa. Phạm vi tác chiến của máy bay này lên tới 1.600km. Nó có khả năng mang các loại vũ khí đa dạng như lửa dẫn đường bằng radar K-77M với tầm bắn gần 200km, tên lửa dẫn đường hồng ngoại R-74 với tầm bắn 40km. Ngoài ra, Su-35 cũng có thể mang tên lửa tên lửa tầm trung R-27 và tên lửa tầm xa R-37.

Trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria, Su-35 đã chứng minh được năng lực vượt trội và trở thành một trong những máy bay chiến đấu "đáng sợ" nhất của quân đội Nga đối với các phần tử cực đoan. Giới chuyên gia quân sự nhận định tính năng của Su-35 vượt trội hơn so với các máy bay thế hệ 4 của phương Tây và là đối thủ đáng gờm của máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, các lực lượng Nga đã phá hủy 232 máy bay chiến đấu, 137 trực thăng, 1.462 máy bay không người lái, 353 hệ thống tên lửa đất đối không, 3.915 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 720 hệ thống tên lửa phóng loạt, 3.096 khẩu pháo dã chiến và súng cối và 4.043 xe cơ giới quân sự đặc biệt của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay tiếp tục kêu gọi phương Tây cung cấp các tổ hợp phòng thủ hiện đại hơn, trong bối cảnh hệ thống phòng không của nước này không đủ khả năng đánh chặn các cuộc tập kích tên lửa của Nga. Ông Zelensky cũng cho biết một số tên lửa của Nga bị phòng không Ukraine bắn hạ vào đêm 5/7.

Nga gần đây liên tục thông báo phá hủy các kho tập kết vũ khí của Mỹ và đồng minh cung cấp cho Kiev, trong bối cảnh phương Tây tăng cường đưa khí tài hạng nặng hỗ trợ Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine