1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hơn 1.000 binh sĩ còn trong pháo đài Azovstal, Ukraine lên kế hoạch sơ tán

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine cho biết, hiện còn hơn 1.000 binh sĩ của nước này vẫn trú ẩn dưới các đường hầm của nhà máy luyện kim Azovstal ở thành phố Mariupol giữa sự bao vây của lực lượng Nga.

Hơn 1.000 binh sĩ còn trong pháo đài Azovstal, Ukraine lên kế hoạch sơ tán - 1

Nhà máy luyện kim Azovstal liên tục bị tấn công (Ảnh: Reuters).

"Vẫn còn hơn 1.000 binh sĩ bên trong nhà máy. Hàng trăm người bị thương. Có người bị thương rất nặng cần được sơ tán gấp. Tình hình đang xấu đi từng ngày", Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk nói với hãng tin AFP ngày 10/5. Tuy nhiên, bà bác bỏ thông tin trước đó của hai quan chức địa phương rằng vẫn còn khoảng 100 dân thường cũng trú ẩn bên trong Azovstal.

Cuối tuần qua, giới chức Nga và Ukraine đều xác nhận, toàn bộ người già, phụ nữ và trẻ em đã được sơ tán khỏi Azovstal và chiến dịch sơ tán dân thường hoàn tất. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, quân đội nước này đang chuẩn bị cho kế hoạch sơ tán giai đoạn hai để ưu tiên đưa những người bị thương ra khỏi Azovstal.

Phó Thủ tướng Vereshchuk kêu gọi các tổ chức quốc tế gây sức ép để Nga chấp thuận việc sơ tán binh sĩ người bị thương, nhân viên y tế và quân nhân Ukraine khỏi nhà máy theo Công ước Geneva. Bà tiết lộ thêm, Ukraine đã nhận được cam kết sẵn sàng hỗ trợ từ phía Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thúc đẩy sơ tán khỏi Azovstal bằng đường biển và hoạt động này có thể mất một tuần.

"Phải có thỏa thuận và cam kết rằng Nga sẽ không khai hỏa. Chúng tôi cần những cam kết chắc chắn bằng văn bản. Đó là việc mà hiện giờ chúng tôi đang nỗ lực để có được", bà Vereshchuk nói.

Mykhaylo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, cho biết Kiev "sẽ không dừng lại cho đến khi sơ tán toàn bộ người bên trong Azovstal.

Nhà máy Azovstal được coi là "pháo đài" cuối cùng của lực lượng phòng thủ của Ukraine ở thành phố Mariupol, Đông Nam nước này. Khu vực này đã bị quân đội Nga và lực lượng vũ trang ly khai Donetsk bao vây nhiều tuần qua. Ước tính có khoảng 1.000 đến 2.000 quân nhân và dân thường Ukraine trú ẩn trong các đường hầm của nhà máy. Hàng trăm dân thường đã được ra ngoài an toàn sau các đợt sơ tán do Liên Hợp Quốc và Hội chữ Thập đỏ dẫn đầu.

Trong khi Nga cáo buộc quân đội Kiev lấy dân thường làm "lá chắn sống", Ukraine nói rằng Nga vẫn liên tục pháo kích và không kích nhà máy Azovstal bất chấp các tuyên bố ngừng bắn.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine