1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Hezbollah mất một nửa kho vũ khí vì Israel tập kích dồn dập?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Ả rập nói rằng nhóm vũ trang Hezbollah của người Li Băng dường như đã mất một nửa kho vũ khí sau các vụ tấn công dồn dập của Israel.

Hezbollah mất một nửa kho vũ khí vì Israel tập kích dồn dập? - 1

Lực lượng Hezbollah trên xe bán tải gắn vũ khí trong cuộc diễu hành ở Nabatiyeh, Li Băng vào ngày 7/11/2014 (Ảnh: AFP).

Kênh truyền hình nhà nước Ả rập Xê út Al Arabiya dẫn nguồn tin từ Liên minh châu Âu nói rằng, Hezbollah dường như đã mất tới một nửa kho vũ khí quân sự sau các đòn tấn công của Israel.

Theo nguồn tin, Israel dường như đang cố tình không tiết lộ quy mô thực sự của cuộc tấn công mà Tel Aviv nhằm vào miền nam Li Băng.

Hezbollah chưa bình luận về thông tin này.

Vào ngày 30/9, phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem khẳng định rằng nhóm này đã sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp Israel đưa bộ binh vào Li Băng và sẽ ngăn chặn đối phương đạt được mục tiêu của mình. Ông tuyên bố quân đội Israel sẽ không bao giờ có thể phá hủy khả năng quân sự của Hezbollah, bất chấp mọi nỗ lực.

Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah leo thang sau khi một loạt các thiết bị liên lạc của nhóm vũ trang người Li Băng nổ tung trên cả nước vào hôm 17-18/9. Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau vụ việc nhưng Tel Aviv đã bác bỏ thông tin.

Israel sau đó tuyên bố tăng cường hoạt động quân sự ở miền bắc nước này trước khi tiến hành các cuộc không kích vào miền nam Li Băng và cũng như tấn công Beirut.

Vào ngày 23/9, Israel đã phát động một chiến dịch tấn công mang tên Northern Arrows, nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah, thực hiện các cuộc không kích lớn trên khắp Li Băng, nhằm mục tiêu vào hàng chục khu định cư ở phía nam và phía đông của đất nước.

Vào ngày 27/9, thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah đã bị hạ sát do cuộc không kích của Israel. Tel Aviv sau đó tuyên bố, hầu hết ban lãnh đạo quân sự của Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của nước này. 

Vào đêm 30/9, rạng sáng ngày 1/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã công bố tiến hành một chiến dịch trên bộ quy mô hạn chế tại các khu vực biên giới của Li Băng.

Theo CIA World Factbook, ước tính Hezbollah có 50.000 chiến binh vũ trang tính đến năm nay. Các chuyên gia nhận định rằng nhóm này cũng có thể có kho vũ khí lớn nhất trong số các nhóm dân quân vũ trang trên thế giới, bao gồm khoảng hơn 150.000 - 200.000 tên lửa và rocket.

Iran, lực lượng hậu thuẫn cho nhóm vũ trang, đã và đang cung cấp vũ khí cho Hezbollah hàng loạt vũ khí như tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm, máy bay không người lái, tên lửa và rocket tấn công mặt đất.

Theo Tass