Israel - Lebanon crisis
  1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ muốn thâu tóm Greenland
  3. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  4. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Hezbollah gây tổn thất kỷ lục cho Israel

(Dân trí) - Sau khi từ chối đề xuất ngừng bắn của Mỹ - Pháp, hôm qua lực lượng Hezbollah gần như nghiền nát miền bắc Israel bằng tên lửa, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Phía Israel cũng đáp trả không kém trong những cuộc không kích, giết chết 14 người Libăng. Cả hai phía đang cố gắng giành lợi thế trước khi một nghị quyết của LHQ được đưa ra bỏ phiếu.

Trong vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào Israel suốt từ đầu cuộc chiến, Hezbollah đã phóng tên lửa trúng gần lối vào của một trang trại ở Kfar Giladi trên biên giới Libăng. Theo các nhân viên bệnh viện, vụ tấn công khiến 12 lính Israel đang tiến vào Libăng thiệt mạng ngay tại chỗ, và 5 người khác bị thương.

 

Ngoài ra Hezbollah còn bắn tên lửa vào thành phố lớn thứ ba của Israel, Haifa, khiến 3 thường dân thiệt mạng, hơn 40 người khác bị thương, và làm 2 toà nhà sụp đổ. Một quận đông đúc dân cư ở Haifa đã bị tấn công 5 đến 6 lần.

 

Trong khi đó, ở Libăng, 5 thành viên trong một gia đình đã bị tàn sát tại nhà trong một cuộc không kích của Israel. Máy bay chiến đấu Israel quần đảo bầu trời gần thủ đô Beirut và nam Libăng. Có nơi, máy bay dội bom liên tục suốt nửa giờ liền.

 

Giao tranh giữa hai bên ngày một trở nên ác liệt kể từ hôm thứ bảy khi Mỹ và Pháp đề xuất một nghị quyết ngừng bắn. Bởi đề xuất này có thể thúc đẩy Hội đồng Bảo an phải tiến hành một cuộc bỏ phiếu về cách thức giải quyết cuộc xung đột hiện nay ở Libăng. Vì thế, cả hai phía dường như đều muốn gây tổn thất lớn nhất cho phía bên kia trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu.

 

Hezbollah cùng các đồng minh chính của mình, Iran và Syria, đã từ chối nghị quyết đề xuất của Pháp - Mỹ, bởi theo họ, nó không kêu gọi Irael rút quân ngay lập tức ra khỏi Libăng, và không đáp ứng một số yêu cầu khác của Libăng. Mohammed Fneish, một trong hai thành viên Hezbollah có mặt trong Nội các Libăng, hôm thứ bảy vừa qua cho biết, lực lượng du kích sẽ không tuân thủ theo nghị quyết ngừng bắn một khi lính Israel vẫn còn có mặt trên lãnh thổ Libăng.

 

Khoảng 10.000 lính Israel đang được triển khai để chiến đấu với hàng trăm tay súng Hezbollah, cố gắng lần theo dấu vết và phá huỷ các bệ phóng tên lửa của lực lượng này. Israel cũng tuyên bố sẽ không rút quân cho đến khi nào LHQ triển khai được một lực lượng đa quốc gia ở Libăng.

 

Đề xuất của Mỹ - Pháp đã phác thảo một nghị quyết thứ hai cho LHQ trong vòng một hoặc hai tuần qua. Với đề xuất này, LHQ có thể triển khai một lực lượng quân sự quốc tế và tạo ra một vùng đệm ở nam Libăng. Ngoại trưởng Mỹ Rice gọi đề xuất là “bước đi đầu tiên, chứ không phải là bước đi duy nhất” để giải quyết xung đột hiện nay. Phía Israel không có bình luận gì, ngoại trừ nói đề xuất có ý nghĩa quan trọng.

 

Đề xuất yêu cầu Hezbollah phải thả không điều kiện 2 lính Israel bị bắt ngày 12/7, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến hiện nay. Kể từ khi đó, Hezbollah đã phóng hơn 3.000 quả tên lửa về phía Israel. Chỉ riêng ngày hôm qua đã có hàng chục quả. Đáp lại, máy bay Israel cũng oanh tạc hàng trăm mục tiêu trên khắp lãnh thổ Libăng.

 

Tính đến ngày hôm qua 6/8, phía Israel đã bị tổn thất 93 người, trong đó có 45 binh sỹ, 12 lính dự bị, 36 thường dân. Israel tấn công Libăng đã khiến ít nhất 591 người, trong đó có 509 thường dân, 29 lính Libăng và 53 tay súng Hezbollah thiệt mạng.

 

PV

Theo AP

Dòng sự kiện: Israel - Lebanon crisis