1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Annan: Israel vi phạm lệnh ngừng bắn

Vụ đột kích trên lãnh thổ Libăng của quân đội Israel hôm qua đã vi phạm hiệp định ngừng bắn, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan tuyên bố.

Biệt kích Israel đã tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Libăng với lý do để đập tan hoạt động vận chuyển vũ khí của Hezbollah. Du kích Libăng đáp trả dữ dội làm một sĩ quan Do Thái thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc công bố tuyên bố trên sau vụ đột kích.

"Tổng thư ký Liên Hợp Quốc rất quan ngại về sự vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel theo nghị quyết 1701", một phát ngôn viên của ông Annan phát biểu.

"UNIFIL khẳng định rằng máy bay Israel vi phạm lệnh ngừng bắn. Tất cả những vi phạm như thế đe doạ tình trạng hoà bình vốn mỏng manh vừa mới đạt được sau nhiều cuộc thương lượng và gây ảnh hưởng xấu tới quyền lực của chính phủ Libăng", phát ngôn viên này nhấn mạnh.

Ông Annan đã thảo luận về vấn đề này với Thủ tướng Israel Ehud Olmert và Thủ tướng Libăng Fuad Siniora trong ngày thứ bảy.

Hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy một cuộc giao tranh nữa sẽ xảy ra, nhưng vụ đột kích hôm qua càng khiến cho người ta có thêm lý do để lo lắng về tình trạng hoà bình mong manh mà lệnh ngừng bắn của Liên Hợp Quốc tạo ra tại miền nam Libăng.

Một nhóm 49 binh sĩ Pháp đã tới miền nam Libăng hôm qua để tăng cường cho lực lượng UNIFIL. Paris dự kiến sẽ gửi thêm 200 quân vào tuần sau. Đây là những binh sĩ đầu tiên trong lực lượng 15.000 quân gìn giữ hoà bình mà Liên Hợp Quốc dự định triển khai tại miền nam Libăng để chia tách quân đội Israel với du kích Hezbollah.

Theo Minh Quân
Vnexpress/AFP

Dòng sự kiện: Israel - Lebanon crisis