1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria cảnh báo lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế

(Dân trí) - Chính quyền Syria hôm qua 23/8 đã lên tiếng phản đối việc triển khai lực lượng giữ gìn hoà bình quốc tế dọc biên giới nước này để ngăn chặn nguồn vũ khí tiếp viện cho Hezbollah.

Tổng thống Syria, ông Bashar Assad, hôm qua gọi việc triển khai lực lượng đa quốc gia dọc biên giới Libăng - Syria là một hành động thù địch chống lại Damascus.

 

"Trước tiên, việc này tạo ra mâu thuẫn và thù địch giữ Syria và Libăng. Thứ hai, việc triển khai này là một hành động nhắm vào Syria. Tất cả những điều này sẽ tạo ra những vấn đề nghiêm trọng,” ông Assad phát biểu trên truyền hình Dubai TV.

 

Syria cũng doạ có thể sẽ phong toả đường sá và đóng cửa biên giới với Libăng. "Họ (Syria) sẽ phong toả tất cả các tuyến đường gần biên giới với Libăng nếu Liên Hợp Quốc triển khai quân tại đó," ông Erkki Tuomioja, Ngoại trưởng Phần Lan, cho biết sau cuộc họp với người đồng nhiệm Syria, Walid Moallem.

 

Với sự phản ứng này của Syria, không rõ Liên Hợp Quốc có quyết định vẫn sẽ triển khai quân tại biên giới Libăng và Syria hay không.

 

Trong khi đó, Israel cho biết tình hình an ninh tại miền nam Libăng như một “khối thuốc nổ” và có thể nổ bất cứ lúc nào. Israel kêu gọi LHQ nhanh chóng triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình tại Libăng.

 

Thủ tướng Libăng, ông Fuad Saniora, hôm qua cũng đã yêu cầu Mỹ can thiệp để Israel dỡ bỏ lệnh phong toả đường biển và đường hàng không. “Chúng tôi đã làm hết sức mình để đảm bảo an ninh tại miền nam cũng như các khu vực biên giới với Syria,” ông Saniora cho biết.

 

Trước đó, Thủ tướng Israel, ông Ehud Olmert tuyên bố việc phong toả sẽ vẫn còn cho tới khi lực lượng giữ gìn hoà bình của Liên Hợp Quốc được triển khai dọc biên giới giữa Libăng và Syria để ngăn chặn nguồn tiếp tế vũ khí cho Hezbollah. Israel tố cáo Iran tài trợ vũ khí cho Hezbollah và tất cả đều tới Libăng qua ngả Syria.

 

Liên Hợp Quốc đang nỗ lực triển khai 15.000 quân tại miền nam Libăng, tuy nhiên, quá trình này diễn ra rất chậm khi nhiều nước từ chối gửi quân tham gia và một số nước chỉ gửi một ít quân tượng trưng. Tính đến nay, các nước mới cam kết được khoảng 4.200 quân.

 

Nguyên Hưng

Theo AP

Dòng sự kiện: Israel - Lebanon crisis