Hé lộ thành phần phái đoàn Nga đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine
(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov được cho là sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc hòa đàm trực tiếp tiềm năng với Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) vàông Yury Ushakov, trợ lý về chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin (Ảnh: APA).
Điện Kremlin ngày 13/5 xác nhận, Nga vẫn cử phái đoàn tới Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ bất kể người Ukraine có đến đây để tham gia đàm phán trực tiếp với Nga hay không.
"Phái đoàn của chúng tôi sẽ có mặt ở đó và chờ phía Ukraine", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với phóng viên.
Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ thành phần phái đoàn Nga tham gia các cuộc đàm phán tiềm năng. "Chúng tôi sẽ công bố ngay khi Tổng thống Vladimir Putin cảm thấy cần thiết", ông nói.
Hiện chưa rõ Tổng thống Nga Vladimir Putin có đến Istanbul tham gia cuộc đàm phán trực tiếp theo đề nghị của người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky hay không. Trong khi đó, trang APA dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ngoại trưởng Sergei Lavrov dường như sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga trong cuộc đàm phán tiềm năng với Ukraine. Ngoài ra, ông Yury Ushakov, trợ lý về chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, cũng có mặt trong phái đoàn.
Cuối tuần trước, Tổng thống Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Ukraine tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 tới.
Ngay lập tức, người đồng cấp Ukraine Zelensky cho biết, ông muốn đàm phán trực tiếp và chỉ đàm phán với Tổng thống Putin. Ông Zelensky cho hay, ông sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15/5 và hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara và sẵn sàng bay tới Istanbul nếu ông Putin đồng ý đàm phán trực tiếp.
Ông Zelensky nói thêm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được mời tham dự cuộc họp, nhưng hiện chưa rõ quyết định của ông.
Ông Trump đầu tuần này cho biết, ông có thể bay tới Istanbul để tham gia cuộc đàm phán trực tiếp tiềm năng giữa Nga và Ukraine.
Các nhà quan sát cho rằng khả năng này rất thấp do ông Trump đang có lịch công du Trung Đông, hơn nữa điều này còn phụ thuộc vào việc liệu ông Putin có quyết định tham dự cuộc đàm phán không.
Chủ nhân Nhà Trắng hôm qua xác nhận Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ tham dự. Các đặc phái viên của ông gồm Steve Witkoff và Keith Kellogg, cũng sẽ tới Istanbul để quan sát các cuộc đàm phán.
Nếu cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Zelensky thực sự diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2019 và là cuộc hòa đàm trực tiếp đầu tiên giữa Moscow và Kiev kể từ tháng 3/2022.
Điện Kremlin dường như loại trừ khả năng những người ủng hộ Ukraine ở Tây Âu sẽ tham gia vào tiến trình hòa bình giữa Moscow và Kiev dưới bất kỳ hình thức nào do cách tiếp cận mà Nga cho là "thiên vị".
Ông Rodion Miroshnik, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga, cũng cho rằng quá trình đàm phán giữa Nga và Ukraine nên diễn ra một cách lặng lẽ, đằng sau cánh cửa đóng kín.
"Chúng tôi đã đưa ra một đề xuất và phác thảo các điều khoản. Quá trình đàm phán nên diễn ra theo hình thức kín. Không ai được nghe những gì đang diễn ra trong các cuộc đàm phán, nhưng điều này chỉ xảy ra khi cả hai bên nghiêm túc trong việc đạt được thỏa thuận", ông nói.