1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ món quà Tổng thống Trump dành tặng Thủ tướng Abe

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chi trả toàn bộ hóa đơn kỳ nghỉ cuối tuần của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, Nhà Trắng cho biết ngày 9/2.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân đáp máy bay xuống Mỹ tối 9/2. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân đáp máy bay xuống Mỹ tối 9/2. (Ảnh: Reuters)

“Món quà cá nhân”

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân tối 9/2 đã tới Mỹ, bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi cuối tháng trước.

Hai nhà lãnh đạo sẽ có các cuộc hội đàm tại Nhà Trắng trước khi cùng di chuyển bằng chuyên cơ Air Force One tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình Tổng thống Trump tại Palm Beach, Florida, nơi mà họ sẽ chơi golf cùng nhau. Thủ tướng Abe là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời tới Mar-a-Lago kể từ khi ông Trump nhậm chức.

Trả lời câu hỏi liệu chi phí cho chuyến thăm Mar-a-Lago sẽ được chi trả như thế nào, một phát ngôn viên Nhà Trắng nói: “Chuyến thăm Mar-a-Lago là một món quà cá nhân của Tổng thống (dành cho Thủ tướng Nhật và phu nhân)”. Được biết, phí thành viên khu nghỉ dưỡng này có thể lên tới 200.000 USD.

Người phát ngôn này cho biết thêm, các nhân viên trong phái đoàn của Thủ tướng Abe sẽ không nghỉ tại Mar-a-Lago. Mọi khoản chi phí ăn nghỉ cho phái đoàn sẽ do chính phủ Mỹ chi trả, người phát ngôn cho biết thêm.

700.000 việc làm và 450 tỷ USD


Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong cuộc hội đàm đầu tiên sau khi ông Trump đắc cử hồi tháng 11/2015. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong cuộc hội đàm đầu tiên sau khi ông Trump đắc cử hồi tháng 11/2015. (Ảnh: Reuters)

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Nhật Bản là chuyến thăm Mỹ thứ hai của ông kể từ khi ông Trump đắc cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái. Lần đầu tiên diễn ra tại dinh thự riêng của ông Trump ở New York.

Ông Abe được cho là đến Mỹ cùng với một món quà lớn đó là kế hoạch hợp tác tạo ra 700.000 việc làm cho Mỹ cùng với khoản đầu tư lên tới 450 tỷ USD.

Theo kế hoạch của ông Abe, Tokyo và Washington sẽ hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nâng cấp cơ sở hạ tầng, khoa học robot, trí tuệ nhân tạo, không gian và quốc phòng. Kế hoạch bao gồm một số dự án lớn, trong đó có xây dựng tuyến đường sắt cao tốc ở đông bắc Mỹ và ở Texas và California. Theo đó, phía Nhật Bản sẽ cung cấp công nghệ và các khoản vay lãi suất thấp cho các dự án này, cũng như nhằm mục tiêu giành được hợp đồng thay thế 3.000 tàu điện đang sử dụng ở Mỹ. Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ tăng cường sự hợp tác với Mỹ trong xây dựng các cơ sở khí đốt và điện hạt nhân.

Minh Phương

Tổng hợp