1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Hành động bất ngờ của Trung Quốc trước khi đón ông Donald Trump

Các công ty du lịch tại TP Đan Đông được yêu cầu hạn chế đưa du khách sang Triều Tiên hôm 7-11, một ngày trước chuyến thăm chính thức của Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc.


Du khách Trung Quốc đi thuyền trên sông Áp Lục, gần TP Đan Đông. Ảnh: REUTERS

Du khách Trung Quốc đi thuyền trên sông Áp Lục, gần TP Đan Đông. Ảnh: REUTERS

Thông báo đề nghị các công ty du lịch tại TP Đan Đông chỉ được sắp xếp các tour có thời gian 1 ngày tới TP Sinuiju - Triều Tiên, đối diện với TP Đan Đông trong ngày 8-11. Các tour du lịch dài ngày (thường từ 3 ngày hoặc lâu hơn) đến thủ đô Bình Nhưỡng và các khu vực khác của Triều Tiên bị cấm cho đến khi có thông báo mới.

Hôm 7-11, Reuters dẫn lời đại diện một công ty du lịch hoạt động ở TP Đan Đông cho biết họ cảm thấy bất ngờ về quyết định nói trên. Ông nói rằng quyết định được Sở Du lịch TP Đan Đông đưa ra và không thấy chính quyền giải thích.

Cả cơ quan này lẫn Bộ ngoại giao Trung Quốc không bình luận khi Reuters liên lạc. Trong khi đó, một số nguồn tin cung cấp thông tin cho Reuters đều yêu cầu giấu tên. Một nguồn tin bình luận dù đây là mùa thấp điểm của ngành du lịch nhưng đó chắc chắn không phải lý do chính.

"Nhiều khả năng quyết định có liên quan đến việc gia tăng lệnh trừng phạt chống lại Triều Tiên. Chúng ta phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi Trung Quốc. Có lẽ họ sẽ nới lỏng các quy định" - nguồn tin nói với Reuters.

Hầu hết công ty du lịch đưa du khách Trung Quốc đến Triều Tiên có trụ sở đặt tại TP Đan Đông - trung tâm thương mại chính của Trung Quốc ở khu vực biên giới.

Đầu năm nay, Mỹ cũng cấm du khách nước này tới Triều Tiên sau vụ sinh viên Otto Warmbier chết khi vừa trở về Mỹ. Người này trước đó bị giam cầm hơn 1 năm ở Triều Tiên.

Viện Hàng hải Hàn Quốc (KMI) ước lượng du lịch mang lại doanh thu 44 triệu USD mỗi năm cho Triều Tiên. Khoảng 80% du khách đến Triều Tiên là công dân Trung Quốc.

Năm 2012, Bắc Kinh công bố dữ liệu cho thấy hơn 237.000 người Trung Quốc đã đi du lịch tới Triều Tiên nhưng năm 2013 thì ngừng công bố dữ liệu này.


Du khách ở TP Đồ Môn - Trung Quốc, giáp biên giới Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Du khách ở TP Đồ Môn - Trung Quốc, giáp biên giới Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Động thái nói trên của Trung Quốc diễn ra 1 ngày trước chuyến thăm chính thức của Tổng thống Donald Trump khi ông trên đường công du châu Á.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tiếp ông chủ Nhà Trắng ở thủ đô Bắc Kinh trong ngày 8-11 (giờ địa phương). Chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có thể đứng đầu chương trình nghị sự của 2 nhà lãnh đạo.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao Động