1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố phong tỏa 2 thành phố Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tiếp tục đạt bước tiến trong chiến dịch quân sự ở miền Nam Ukraine với tuyên bố phong tỏa hoàn toàn 2 thành phố Kherson và Berdyansk.

Nga tuyên bố phong tỏa 2 thành phố Ukraine - 1

Xe quân sự Nga ở Crimea ngày 25/2 (Ảnh: AFP).

"Trong vòng 24h qua, thành phố Kherson và Berdyansk đã bị lực lượng Nga phong tỏa hoàn toàn", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm nay 27/2.

Ngoài ra, quân đội Nga đã nắm quyền kiểm soát sân bay Chernobaevka và thị trấn Genichesk thuộc tỉnh Kherson, nơi tiếp giáp bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ năm 2014.

Kherson có dân số khoảng 300.000 người, trong khi Berdyansk có khoảng hơn 120.000 dân. Việc Nga giành quyền kiểm soát các khu vực chiến lược ở phía Nam và phía Tây Ukraine khiến Kiev gần như không còn khả năng tiếp cận khu vực Biển Đen. 

Nga tuyên bố phong tỏa 2 thành phố Ukraine - 2

Nga tuyên bố phong tỏa hoàn toàn 2 thành phố của Ukraine (Ảnh: Aljazeera)

Các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine diễn ra ác liệt ở nhiều khu vực từ sáng 27/2. Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, ít nhất 50% lực lượng Nga triển khai cho cuộc tấn công đã tiến vào Ukraine.

Một trong các điểm nóng giao tranh là Kharkov - thành phố lớn thứ hai của Ukraine. AP dẫn lời một quan chức Ukraine cho biết, giao tranh đã nổ ra trên đường phố Kharkov sau khi xe tăng của Nga tràn vào thành phố. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov cho biết, một trung đoàn tên lửa phòng không ở Kharkov đã hạ vũ khí và đầu hàng, gần 500 quân nhân Ukraine bị bắt giữ.

Tuy nhiên, giới chức Ukraine khẳng định vẫn kiểm soát hoàn toàn Kharkov. "Kharkov hoàn toàn thuộc về chúng ta. Quân đội, cảnh sát đang làm việc, và thành phố sạch bóng kẻ thù", ông Oleh Sinegubov, Thống đốc khu vực, cho biết.

Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục tiến công vào thủ đô Kiev. Nhiều vụ nổ lớn đã ghi nhận ở Kiev trong hai ngày trở lại đây. Theo tình báo phương Tây, lực lượng Nga đã gặp phải sự kháng cự ngoài dự tính khi tiến công vào Kiev.

Giữa lúc chiến sự nổ ra khốc liệt tại nhiều nơi, giới chức Nga và Ukraine vẫn chưa thể ngồi vào bàn đàm phán.

Nga đã cho giới chức Ukraine thời hạn đến 15h ngày 27/2 theo giờ địa phương để quyết định có tới đàm phán tại thành phố Gomel của Belarus hay không. Vladimir Medinsky, người đứng đầu phái đoàn Nga và là trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói với hãng tin RIA Novosti rằng, họ sẽ ở đó chờ phản ứng của Kiev cho tới hạn chót. Phái đoàn Nga hiện ở đại sứ quán tại thủ đô Minsk, Belarus.

"Ngay khi chúng tôi có được xác nhận từ Ukraine, chúng tôi sẽ đến gặp họ. Chúng tôi muốn hòa bình. Nếu từ chối cuộc gặp này, Ukraine sẽ chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại", ông Medinsky nói.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, ông cũng chờ phía Ukraine đến để đàm phán với Nga. "Chúng tôi đang chờ đợi. Tất cả đều đang chờ đợi ở Gomel. Nếu họ đến, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra", Tổng thống Lukashenko cho biết.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẵn sàng đàm phán với phía Nga, nhưng từ chối đề xuất địa điểm đàm phán ở Belarus với lý do Belarus đã cho Moscow mượn lãnh thổ để lực lượng của Nga tiến vào Ukraine.

Người phát ngôn của Tổng thống Zelensky, Sergii Nykyforov, cho biết: "Chúng tôi đã thảo luận hình thức đàm phán, nhưng các nhà đàm phán Nga yêu cầu quân đội Ukraine trước tiên phải hạ vũ khí". Ông Nykyforov cáo buộc Moscow cử phái đoàn đến Gomel để đổ lỗi cho Ukraine phá hỏng triển vọng đàm phán. "Chúng tôi sẵn sàng đàm phán ở bất cứ lãnh thổ trung lập nào", ông Nykyforov nói.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine