1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng chục nghìn người Triều Tiên tuần hành chống Mỹ giữa lúc căng thẳng

(Dân trí) - Hàng chục nghìn người Triều Tiên ngày 23/9 đã tập trung tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng để tuần hành ủng hộ tuyên bố chống Mỹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước liên tục dâng cao trong những tuần gần đây.

Một cuộc tuần hành quy mô lớn đã được tổ chức tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên với sự tham gia của hàng chục nghìn người trong ngày hôm qua 23/9. (Ảnh: AFP)
Một cuộc tuần hành quy mô lớn đã được tổ chức tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên với sự tham gia của hàng chục nghìn người trong ngày hôm qua 23/9. (Ảnh: AFP)

Từng tốp công nhân viên chức, học sinh sinh viên và người dân Triều Tiên mang theo cờ, biểu ngữ để phản đối đế quốc Mỹ theo lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: AFP)
Từng tốp công nhân viên chức, học sinh sinh viên và người dân Triều Tiên mang theo cờ, biểu ngữ để phản đối đế quốc Mỹ theo lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: AFP)

Những người tham gia tuần hành liên tục giơ nắm đấm lên cao, trong khi tiếng loa phát thanh nhắc lại các tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong đó gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là “người lẩm cẩm loạn trí”. (Ảnh: AFP)
Những người tham gia tuần hành liên tục giơ nắm đấm lên cao, trong khi tiếng loa phát thanh nhắc lại các tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong đó gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là “người lẩm cẩm loạn trí”. (Ảnh: AFP)

Nhiều bức tranh tuyên truyền đã được người dân Triều Tiên mang theo khi tuần hành, trong đó vẽ hình ảnh của các tên lửa màu đỏ của Bình Nhưỡng phá hủy tòa nhà quốc hội Mỹ với khẩu hiệu “Câu trả lời của Triều Tiên”. (Ảnh: AP)
Nhiều bức tranh tuyên truyền đã được người dân Triều Tiên mang theo khi tuần hành, trong đó vẽ hình ảnh của các tên lửa màu đỏ của Bình Nhưỡng phá hủy tòa nhà quốc hội Mỹ với khẩu hiệu “Câu trả lời của Triều Tiên”. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, các quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên và quân đội Triều Tiên cũng tổ chức các cuộc mít tinh để ủng hộ tuyên bố chống Mỹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: AFP)
Cùng ngày, các quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên và quân đội Triều Tiên cũng tổ chức các cuộc mít tinh để ủng hộ tuyên bố chống Mỹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Ảnh: AFP)

Trong cuộc tuần hành của binh sĩ do Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên tổ chức, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Myong-su tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho cuộc chiến tranh chống Mỹ từ hàng thế kỷ nay. (Ảnh: AFP)
Trong cuộc tuần hành của binh sĩ do Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên tổ chức, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Myong-su tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho cuộc chiến tranh chống Mỹ từ hàng thế kỷ nay. (Ảnh: AFP)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 21/9 tuyên bố Triều Tiên đang cân nhắc hành động đáp trả mạnh nhất nhằm vào Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump dọa sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên trong bài phát biểu đầu tiên của ông trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. (Ảnh: AFP)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 21/9 tuyên bố Triều Tiên đang cân nhắc hành động đáp trả mạnh nhất nhằm vào Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump dọa sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên trong bài phát biểu đầu tiên của ông trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Trump trong tuần này đã ký sắc lệnh hành pháp mới, trừng phạt tất cả các cá nhân và tổ chức bị phát hiện có quan hệ làm ăn với Triều Tiên. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới, được đánh giá là mạnh nhất từ trước đến nay, nhằm vào Bình Nhưỡng hồi đầu tháng. (Ảnh: AFP)
Tổng thống Trump trong tuần này đã ký sắc lệnh hành pháp mới, trừng phạt tất cả các cá nhân và tổ chức bị phát hiện có quan hệ làm ăn với Triều Tiên. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới, được đánh giá là mạnh nhất từ trước đến nay, nhằm vào Bình Nhưỡng hồi đầu tháng. (Ảnh: AFP)

Thành Đạt