1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc: Mỹ sẽ không tấn công phủ đầu Triều Tiên

(Dân trí) - Giữa lúc Mỹ điều nhóm tàu chiến tới bán đảo Triều Tiên sau vụ tấn công bất ngờ vào Syria tuần trước, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay 10/4 cho rằng, Mỹ sẽ không tấn công phủ đầu Triều Tiên.


Tàu sân bay USS Carl Vinson. (Ảnh: Reuters)

Tàu sân bay USS Carl Vinson. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Yonhap cho biết, phát biểu với báo giới hôm nay, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo nói rằng, Hàn Quốc đánh giá thấp khả năng Mỹ sẽ tấn công phủ đầu hạt nhân. Ông cho rằng, Mỹ hoàn toàn ủng hộ chính sách của Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên thông qua đối thoại và gây sức ép, thay vì dùng vũ lực. Ông Hong cho rằng, chỉ có đối thoại mới có thể buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Cũng chung quan điểm với Bộ trưởng Hong Yong-pyo, Reuters dẫn nhận định từ một nguồn tin quốc phòng Nhật Bản cho rằng: “Mỹ sẽ không tấn công Triều Tiên. Nếu Mỹ nói họ chuẩn bị tấn công, thì cả Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ ngăn lại”.

Một nguồn tin quân sự cấp cao giấu tên của Nhật Bản cũng cho biết: “Nếu Mỹ thực sự có ý định tấn công, họ sẽ phải đề nghị Nhật bản hỗ trợ hậu cần, nhưng đến nay vẫn chưa có bất cứ đề nghị nào như vậy”.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố để ngỏ mọi khả năng đối phó với Triều Tiên. Lầu Năm Góc cuối tuần qua xác nhận, nhóm tàu chiến Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đang hướng về bán đảo Triều Tiên trước những tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng có thể sắp phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm qua cũng xác nhận, đợt tấn công tên lửa của Mỹ nhằm vào căn cứ quân sự Syria hôm 7/4 là lời cảnh báo cho Triều Tiên và bất cứ quốc gia nào mà Mỹ cho là đang tạo ra mối đe dọa.

Minh Phương

Theo Yonhap